Dấu hiệu trẻ bị bắt nạt ở trường và dạy con các kinh nghiệm tự vệ

(Làm Mẹ) - Bị mất đồ không rõ lí do, đi bắt nạt lại trẻ nhỏ hơn, sợ đến trường,... là những biểu hiện cảnh báo có thể trẻ đang bị bắt nạt.

15.5925

Trẻ bị bắt nạt ở trường không phải là hiện tượng hiếm gặp. Đôi khi phụ huynh nghĩ  những hành vi đánh nhau, cãi nhau, bôi xấu nhau,... giữa con trẻ chỉ là chuyện nắng mưa thất thường phổ biến ở lứa tuổi học trò, sau đó các con sẽ tự dàn xếp ổn thỏa với nhau. Tuy nhiên, bị bắt nạt rất dễ khiến trẻ phải chịu tổn thương lâu dài, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhiều bé không dám chia sẻ với bố mẹ, cố giấu giếm về những nỗi đau mình phải chịu đựng do sợ bị trả thù, tẩy chay hoặc không đủ tin tưởng rằng mọi người sẽ giúp đỡ bé. Do đó, bố mẹ cần hết sức tinh tế để phát hiện ra những dấu hiệu khác lạ của con, kịp thời xử lí trước khi trẻ bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng.

Nhiều bé không dám chia sẻ với bố mẹ, cố giấu giếm về những nỗi đau mình phải chịu đựng do sợ bị trả thù, tẩy chay hoặc không đủ tin tưởng rằng mọi người sẽ giúp đỡ bé.

 

Dưới đây là một số biểu hiện cảnh báo trẻ có thể đang bị bắt nạt:

1. Bị mất mát hoặc hư hỏng đồ chơi, dụng cụ học tập, trang phục, đồ ăn hoặc tiền mà không rõ lí do

2. Có những vết bầm tím, vết xước, cào,... mà không rõ lí do

3. Không muốn đến trường hoặc tham gia các hoạt động khác với bạn bè cùng trang lứa

4. Sợ bị bỏ lại một mình: hay bất thình lình nép chặt vào người bố mẹ, níu kéo bố mẹ ở lại khi bố mẹ đưa trẻ đến trường

5. Hay bất chợt buồn rầu, ủ rũ, rút lui, lẩn tránh những hoạt động đông người

6. Có những thay đổi đặc biệt trong hành vi ứng xử hoặc tính cách

7. Tâm trạng thất thường, hay lo lắng, giận dữ, buồn bã hoặc thất vọng và những tâm trạng này thường kéo dài mà không rõ nguyên nhân.
8. Thường xuyên phàn nàn về vấn đề thể chất: đau đầu, đau bụng, hay phải đến phòng y tế của trường

9. Khó ngủ, hay gặp ác mộng, thường khóc rất lâu rồi chìm vào giấc ngủ, tè dầm khi ngủ

10. Thay đổi trong thói quen ăn uống

11. Bắt đầu bắt nạt lại em nhỏ hơn trong gia đình hoặc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn ở bên ngoài (Một số trẻ bị bắt nạt có thể trở thành những kẻ đi bắt nạt người khác)

12. Đợi đến khi về nhà mới dám đi vệ sinh (Nhà vệ sinh nơi công cộng như trường học, công viên,... thường là nơi vắng vẻ, không người giám sát, có thể thành địa điểm lí tưởng cho việc bị bắt nạt)

13. Đột nhiên trẻ có ít bạn bè hơn hẳn hoặc không muốn tham gia vào các nhóm, hội bạn bè như trước.

14. Về nhà trong tình trạng đói ngấu nghiến (Những kẻ bắt nạt tại trường học thường có trò cướp đồ ăn của nạn nhân)

15. Bất ngờ tụt giảm điểm số ở trường (Bị bắt nạt có thể khiến trẻ bị ảnh hưởng nặng nề đến khả năng tập trung học hành)

16. Trẻ luôn tự nhận lỗi về mình trong mọi chuyện, luôn cảm thấy mình “không đủ tốt”.

17. Trẻ thường nói về cảm giác bất lực, muốn bỏ trốn hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là muốn tự tử.

Bậc làm cha làm mẹ là chỗ dựa gần gũi, thân thiết nhất của con cái, đừng tặc lưỡi bỏ qua những dấu hiệu đáng nghi cảnh báo trẻ bị bắt nạt mà để con chịu tổn thương sâu sắc. Đừng đợi đến khi biết con mình bị bắt nạt mới ra tay can thiệp mà hãy rèn luyện tính cách độc lập, mạnh mẽ cho con, dạy con những kĩ năng sống cần thiết, những cách tự bảo vệ bản thân để những trường hợp đáng tiếc không xảy ra.

Kinh nghiệm dạy con tự vệ trước 6 tình huống nguy hiểm cha mẹ nào cũng cần biết

1. Có người lạ theo đuôi

Người này thường dùng những lời rủ rê như: Bác đang tìm nhà.... cháu có thể đi tìm với bác không? Bác đang tìm chó lạc cháu có thể tìm với bác? Bác biết chỗ này nhiều đồ chơi lắm. Ở nhà mẹ đang gọi cháu, cháu lên đi với bác, bác chở về cho nhanh…

Trong những tình huống này mẹ cần dạy bé la thật to lên là không được theo tôi nữa, tôi không cần, không muốn, từ chối tất cả để đánh tiếng cho họ biết là trẻ thấy họ bất bình thường để họ bỏ đi.

2. Khi chơi ở công viên, nơi công cộng

Không bao giờ cho trẻ chơi đùa ở công viên, chỗ công cộng mà không có người giám hộ theo dõi liên tục, dù bé có chơi cùng người quen thì cũng phải theo sát, vì họ có thể lơ là bất cứ lúc nào thì bé của bạn cũng có thể gặp nguy hiểm khi khuất sau lùm cây hay một cái xe chạy qua cũng khiến bạn mất bé. Dạy con lúc nào cũng phải nhìn thấy mẹ hay ai đó.

3. Dạy con ghi nhớ thông tin

Khi con đủ lớn đi chơi bạn cần dạy con quy tắc “Ai, Làm gì, Ở đâu”. Con đi đến nhà bạn nào chơi? Mấy giờ về? 

Khi con đủ lớn đi chơi bạn cần dạy con quy tắc “Ai, Làm gì, Ở đâu”. Con đi đến nhà bạn nào chơi? Mấy giờ về? Con đến nhà bạn làm gì (học bài hay làm bài tập nhóm…). Con cần nhớ số điện thoại của bố mẹ và mẹ nên có số điện thoại nhà bạn của con thì càng tốt.

4. Nhớ khóa của sổ

Lúc nào cũng phải khoá cửa tầng thượng, cửa sổ phòng ngủ, dù là ở nhà chung cư hay nhà cao tầng, trước khi đi ngủ nhớ xem cửa ra vào và cửa sổ đã chốt đầy đủ hay chưa, nếu ở tầng 2 thì phải làm cửa lưới bao bên ngoài, khi mở cửa sổ thì phải ngó xung quanh xác nhận an toàn để tránh người lạ đột nhập khi cửa mở được một lúc.

5. Khi mở cửa nhà

Trường hợp mở cửa vào nhà bị tấn công từ phía sau đẩy thẳng vào nhà cướp của, cần lưu ý trước khi mở cửa nên cẩn thận quan sát trước và sau khi mở cửa chắc chắn không có ai lạ bám đằng sau. Khu nhà không có góc khuất và góc chết để khó quan sát. Khi ra ngoài nên hé cửa và quan sát hai bên thật kĩ càng rồi mới bước ra ngoài để tránh bị tấn công từ cửa vào.

6. Lúc ở trong thang máy

Bị tấn công trong thang máy của toà nhà. Trước khi bước vào thang máy hãy chắc chắn không có ai có hành động lạ theo đuôi, để tránh bị tấn công từ phía sau bịt miệng. Khi phát hiện người lạ thì phải báo cho quản lý toà nhà. Khi bước vào thang máy phải đứng sao cho tay dễ chạm vào nút cảnh báo nguy hiểm. Nên dạy con đứng dựa vào tường thang máy để đề phòng bị tấn công từ phía sau.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]