Nổi
mề đay
là một phản ứng viêm da,
dị ứng ngoài da, thường xuất hiện khi thời
tiết giao mùa. Tuy không phải là một căn bệnh nguy hiểm nhưng mề đay lại
mang cảm giác ngứa ngáy,
khó chịu, gây mệt mỏi cho
người bệnh ảnh hưởng
đến cuộc sống thường ngày.
Triệu chứng biểu
hiện của bệnh mề đay rất dễ nhận biết, nếu gặp phải những dấu hiệu dưới
đây rất có thể bạn đã mắc chứng bệnh khó chịu này rồi đấy!
- Ngứa trên da:
Đây là
triệu chứng đâu tiên cũng như chủ yếu khiến người
bệnh cảm thấy
vô cùng khó chịu, ngứa kèm theo nóng rát, khi gãi nhiều gây xước và
thương tổn trên da, tình trạng
kéo dài có thể gây
mụn mủ bội nhiễm.
- Ngứa phát ban: Có thể xuất hiện khi da
tiếp xúc lạnh, thường kéo dài nửa giờ. Sưng tay khi cầm đồ vật lạnh, sưng môi khi ăn đồ ăn lạnh.
- Xuất hiện các nốt sẩn:
Vết sẩn nổi ở nhiều chỗ không xác định vị trí, tròn hoặc không đều,
kích thước từ vài mm đến vài cm, vùng trung tâm có màu trắng, phía ngoài
vết sẩn có màu hồng, khi ấn vào sẽ có cảm giác căng. Có thể nổi sẩn ở
một vùng giới hạn hoặc khắp cơ thể, có thể gây phù thành mảng lớn, sau
một thời gian ngắn thì lặn mất không để lại tổn thương trên da nếu bạn
không gãi.
- Các thương tổn mề đay nếu gặp ở
niêm mạc đường
hô hấp có thể gây khó thở, phù ở lưỡi, thanh quản, gây
suy hô hấp, phải cấp cứu kịp thời.
Cách phòng tránh bệnh mề đay khi giao mùa
- Uống nước đầy đủ, dùng
nước ép trái cây thường xuyên làm tăng hệ miễn dịch cho cơ thể để chống lại các bệnh dị ứng.
- Tránh hút thuốc, đồ uống có cồn, tiếp xúc với khói bụi và
phấn hoa.
- Ăn nhiều loại rau xanh, hoa quả có chứa vitamin C, tập thể dục thể thao đều đặn để tăng cường sức khỏe.
- Những người nổi mề đay nên tránh tiếp xúc với không khí và nước lạnh để tình trạng bệnh không trở nên nghiêm trọng.
-
Sử dụng các loại thuốc ngăn ngừa và giảm bớt triệu chứng mề đay như:
histamin, loratadine,…khi tình trạng bệnh kéo dài hãy đến gặp bác sĩ để
sử dụng thuốc đúng quy định.
Theo Xuân Xù - Trí thức trẻ