>>
Hay gặp ở tuổi trên
dưới 50
Báo cáo của các bác sĩ tại hội thảo ung thư hằng năm, do Bệnh
viện Ung Bướu và Hội Ung thư TP.HCM tổ chức diễn ra hôm 4.12 cho biết, ung thư
thận ở người lớn có xuất độ tương tự nhau giữa nam và nữ; tuổi thường gặp bình
quân là trên dưới 50 tuổi. Đau hông lưng là triệu chứng lâm sàng nổi bật của
căn bệnh này (chiếm hơn 45% số trường hợp). Khảo sát tại Bệnh viện Ung Bướu
TP.HCM cho thấy, có nhiều trường hợp (gần 13%) bệnh nhân tình cờ phát hiện bệnh
qua khám sức khỏe.
Theo y văn, những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư
thận cao gấp 2 lần so với người không hút thuốc; các nhà chuyên môn cho rằng,
30% bệnh nhân nam và 20% bệnh nhân nữ ung thư thận là do hút thuốc lá; nguy cơ
ung thư thận tăng lên gấp 4 lần nếu như trong gia đình có người đã mắc căn bệnh
này; ung thư thận còn liên quan đến việc sử dụng một số loại thuốc trị bệnh
(thuốc chữa cao huyết áp, thuốc giảm đau).
Phát hiện không khó
Theo trình bày của các bác sĩ, việc phát hiện bệnh ung thư
thận không khó, siêu âm có thể chẩn đoán chính xác bệnh đến hơn 93%, chụp
X-quang cắt lớp điện toán cũng chẩn đoán được tương đương. Tuy nhiên, phần lớn
bệnh nhân lại thường đến bệnh viện muộn, khi khối bướu đã có kích thước hơn 11
cm, và gần 26% số bệnh nhân đã bị di căn xa, gan là cơ quan bị di căn nhiều
nhất (chiếm 50% các ca bệnh ung thư thận có di căn).
Sở dĩ bệnh nhân ung thư thận đến bệnh viện trễ là vì, phần
lớn người bệnh không có những triệu chứng cấp tính buộc họ phải nhập viện dạng
cấp cứu. Thường thì từ khi khởi đầu có triệu chứng cơ năng đến khi người bệnh
phải nhập viện là độ 3 tháng. Ngoài triệu chứng điển hình đau hông lưng như nói
trên, thì người bệnh còn bị tiểu ra máu (chiếm khoảng 32% trường hợp). Đặc điểm
của tiểu ra máu trong bệnh ung thư thận là xuất hiện một cách tự nhiên, hết một
cách tự nhiên, và tái phát cũng tự nhiên, không kèm triệu chứng nhiễm trùng;
lần tiểu máu sau sẽ nhiều và dài hơn lần tiểu máu trước. Chính vì vậy mà người
bệnh chủ quan không đi kiểm tra bệnh.
Việc điều trị, nếu bướu có kích thước nhỏ thì thường là dùng
phương pháp phẫu thuật phối hợp với xạ trị. Đa phần các trường hợp là phẫu
thuật cắt bỏ thận tận gốc. Nhưng cũng may là, phần lớn các trường hợp ung thư
thận chỉ xảy ra ở một bên thận (thận trái, hoặc thận phải), hiếm khi xảy ra
cùng lúc cả hai bên.
>>
AloBacsi.vn (TheoThanh niên)