Đau lưng - triệu chứng của nhiều bệnh

Giadinh.net - Có người bị đau lưng nhưng nghỉ ngơi là khỏi. Tuy nhiên, một số căn bệnh ẩn đằng sau việc đau lưng nếu không được thăm khám kịp thời sẽ khiến bệnh trầm trọng thêm.

15.5972
Phụ nữ thường bị đau lưng hơn đàn ông, bởi lý do sinh lý như đến kỳ kinh nguyệt, mang thai, cho con bú, cộng thêm các nhu cầu làm đẹp như: Mặc áo nịt ngực chật, đi dày cao gót, quần cạp trễ...
 
Ảnh minh họa.

Một trong những triệu chứng bệnh dẫn đến đau lưng ở phụ nữ còn trẻ tuổi là do bệnh phụ khoa. Nhiều người vì chủ quan, không chịu đi khám, khiến bệnh càng trầm trọng. Trong các bệnh phụ khoa dẫn đến đau lưng thì viêm xương chậu là bệnh thường gặp nhất. Người bị bệnh ngoài việc cảm thấy lưng đau mỏi ra, còn có biểu hiện đau bụng, bụng dưới như sệ xuống. Viêm xương chậu cấp tính thường có biểu hiện sốt, dùng thuốc kháng sinh điều trị theo chỉ dẫn của y bác sĩ là có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, do có nhiều người sức đề kháng tốt, không có biểu hiện sốt, không chịu đi khám bệnh nên bệnh dần dần phát triển thành mãn tính, điều trị lâu dài và tốn kém hơn. Điều đáng sợ là mắc bệnh này lâu ngày dễ dẫn đến tắc ống dẫn trứng, tăng khả năng vô sinh và chửa ngoài dạ con.

Ngoài những người bị viêm xương chậu, những người mắc bệnh phụ khoa như: U tử cung, u nang buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng... đều có thể đè nén cột sống, khiến đau lưng. Nếu phát hiện và điều trị sớm, cơ hội chữa lành bệnh cao hơn.

Phụ nữ hay đau lưng, nhưng nếu chịu khó “lắng nghe” cơ thể thì cũng có thể hiểu được mình bị mắc bệnh gì để thăm khám kịp thời. Nếu như đau lưng do bệnh phụ khoa thì phần lớn là đau nhức phần xương cụt, người bệnh kèm các triệu chứng như: Đau bụng, kinh nguyệt không đều, nhiều khí hư, bụng dưới sệ xuống. Đau lưng do bệnh cột sống thường là đau ở chỗ thắt lưng, kèm theo nhức chân, đùi bị tê. Đau lưng do bệnh thận, chủ yếu là đau ở hai bên, ngoài ra còn có những triệu chứng như: Đi tiểu ít, ăn uống không ngon miệng, phù nề...

Đau lưng do bệnh lao thường kèm theo tức ngực, ho kéo dài, sút cân. Nếu đau lưng nhiều ở đoạn cuối lưng, thường xuất hiện một cách đột ngột khi nâng vật nặng hay vận động mạnh thì có thể do thoát vị đĩa đệm.

Ở những người cao tuổi, nếu đau lưng kèm theo dấu hiệu chóng mặt thì có thể là do chứng thoái hoá cột sống, hội chứng thiếu máu não. Những bệnh nhiễm trùng đường ruột, bàng quang, niệu quản, người bệnh cũng cảm thấy đau lưng.

BS Hoàng Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]