Đau mắt trong ngày giao mùa

Đặc điểm chung của nhóm bệnh này là gây ngứa, bắt buộc phải gãi hoặc dụi mắt khiến lòng đen bị loét trợt gây suy giảm thị lực.

15.6024

Thời tiết chuyển mùa những ngày vừa qua không chỉ khiến các bệnh viêm đường hô hấp gia tăng mà các bệnh về mắt cũng dễ mắc hơn. Theo các bác sĩ, đây chính là thời điểm mà một số bệnh về mắt rất dễ bùng phát.

Cũng giống như tại BV Mắt Trung ương, BV Mắt bán công Hà Nội thời gian gần đây tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị viêm nhiễm, đau nhức mắt, đặc biệt có không ít trường hợp bị đau mắt đỏ vào điều trị. Trong số các bệnh nhân đến mỗi ngày, trung bình có khoảng vài ca bị đau mắt đỏ. Chứng kiến một buổi khám bệnh của bác sĩ Sanh vào sáng 19-2, có khá nhiều bệnh nhân bị đau mắt đỏ nhưng không nhận biết được, tự ý mua thuốc nhỏ mắt điều trị khiến cho mắt sưng tấy, thậm chí viêm nhiễm nặng.

Chẳng hạn trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Văn Minh, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị đau mắt 3 ngày, tự ý mua thuốc Nemydexan về nhỏ nhưng không đỡ. Bác sĩ Sanh cho biết, trường hợp này có dấu hiệu của đau mắt đỏ rất đặc trưng (mắt bị đỏ, có nhử, đau một bên mắt trái…) nhưng không biết nên dùng thuốc Nemydexan quá sớm, khiến cho quá trình điều trị sẽ phải kéo dài hơn. 

Điều nguy hiểm là do không phân biệt được bệnh nên nguy cơ người bệnh lây nhiễm bệnh cho những người thân rất lớn, bởi đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây. Theo bác sĩ Sanh, thời tiết mùa đông xuân có độ ẩm không khí cao, vi-rút, nấm mốc sinh sôi nhiều… nên rất dễ mắc các bệnh về mắt. 

Ảnh minh họa

Riêng với bệnh đau mắt đỏ, thông thường khoảng tháng 3-4 hàng năm sẽ bùng phát mạnh tại miền Bắc, cũng có những năm dịch bùng phát sớm hơn vào cuối tháng 2. Vì vậy, khi có những triệu chứng bệnh ở mắt, người dân nên đến ngay các cơ sở chuyên khoa mắt để khám và điều trị dứt điểm, tránh để lâu sẽ gây biến chứng.

Tương tự, bác sĩ Hoàng Cương - BV Mắt Trung ương cho biết, người dân nên cẩn thận với một số bệnh đau mắt vào mùa xuân. Trong đó, thường gặp nhất là các loại viêm kết mạc dị ứng gồm: viêm kết mạc dị ứng cấp tính, viêm kết mạc mùa xuân, viêm kết mạc theo mùa hoặc quanh năm, viêm kết mạc cơ địa dị ứng... 

Đặc điểm chung của nhóm bệnh này là gây ngứa, bắt buộc phải gãi hoặc dụi mắt khiến lòng đen bị loét trợt, đang ngứa chuyển sang đau nhức có thể gây sẹo và giảm thị lực vĩnh viễn. Chúng thuộc nhóm bệnh mắt lành tính không gây mù loà nhưng có thể gây biến chứng nặng nề. Bệnh nhân cần khám đúng bác sĩ chuyên khoa, dùng thuốc cẩn trọng, theo dõi lâu dài.

Về bệnh đau mắt đỏ, theo bác sĩ Hoàng Cương thì với những thuốc tra nhỏ thông thường đau mắt đỏ cũng sẽ lui giảm nhanh và khỏi trong vòng 2 tuần nếu không có biến chứng. Tuy nhiên đây là bệnh dễ lây và tốt nhất là không được chủ quan. 

Khi thấy các biểu hiện của bệnh, bao gồm: Ho, sốt, nóng rát mắt, đau, có cảm giác cộm mắt, nhìn mờ, mi mắt sưng nhẹ... tốt nhất hãy tới bác sĩ nhãn khoa để khám và được điều trị, dùng thuốc đúng cách. 

Không nên tự ý mua thuốc và tra nhỏ thuốc mắt kéo dài sẽ gây biến chứng, bệnh nặng lên, có thể dẫn tới mù lòa. Đặc biệt, cần chú ý phòng bệnh, tránh lây bệnh cho người khác bằng cách giữ vệ sinh cá nhân tốt, không dùng chung các đồ dùng cá nhân như khăn, chậu rửa mặt… khi mắc bệnh cần hạn chế giao tiếp để tránh lây lan cho người khác.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]