Dầu ngọt nhẹ xuống dưới mức 107 USD ở châu Á

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2012 giảm 26 xu xuống 106,77 USD/thùng

15.5351
 

Giá dầu thô ngọt nhẹ rơi xuống dưới mức 107 USD/thùng trong phiên 27/3 tại thị trường châu Á, cùng hy vọng của các nhà đầu tư và giới quan sát về thỏa thuận có thể đạt được giữa Iran và sáu cường quốc phương Tây khi họ nhóm họp vào tháng tới để bàn về chương trình hạt nhân của Tehran.

Chiều cùng ngày, trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5/2012 giảm 26 xu xuống 106,77 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 10 xu xuống 125,55 USD/thùng.

Iran và sáu quốc gia gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc đã đồng ý gặp mặt vào ngày 13/4 tới để đàm phán lại về chương trình hạt nhân của Tehran.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng vẫn còn thời gian để giải quyết những bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, "cánh cửa đang dần đóng lại."

Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã tăng từ mức 75 USD/thùng trong tháng 10/2011, khi những lo ngại gia tăng về khả năng Israel hoặc Mỹ có thể tấn công cơ sở hạt nhân của Iran và động thái này sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Tuy nhiên, theo Morgan Stanley, dự trữ dầu gia tăng tại các nước phát triển, lạm phát leo thang và nhu cầu tiêu thụ yếu đi do chi phí năng lượng cao lại kéo giá dầu xuống.

Giới phân tích nhìn chung cho rằng, thị trường dầu mỏ đang chịu sức ép đi xuống cùng nỗi lo nhu cầu yếu đi của Trung Quốc và dự trữ dầu thô tăng tại các quốc gia tiên tiến, bất chấp việc Mỹ đã tỏ ý có thể tiếp tục áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng.

Hiện nhà đầu tư đang chờ đợi Trung Quốc công bố thêm số liệu về hoạt động kinh tế quý I/2012 trong một vài tuần tới.

Đêm trước tại phương Tây, dầu thô tăng giá nhẹ, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cho rằng, sự yếu kém tiếp diễn của lĩnh vực việc làm trong nước là yếu tố đảm bảo cho Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách kích thích kinh tế.

Ông Bernanke ngày 26/3 lưu ý rằng, FED có thể sẽ tiếp tục duy trì các chính sách lãi suất hiện nay, do sự phục hồi của thị trường việc làm ở Mỹ không chắc chắn và ít có khả năng tăng trưởng việc làm sẽ tiếp tục kéo dài.

Chốt phiên 26/3 tại New York, giá dầu thô chuẩn Tây Texas (hay còn gọi là dầu ngọt nhẹ) giao tháng 5/2012 tăng 16 xu lên 107,03 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tại London còn tăng mạnh hơn, với 52 xu lên 125,65 USD/thùng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]