Đau nhức, mệt mỏi… do mọc răng khôn, phải làm sao AloBacsi?

Thưa bác sĩ, cháu đang mọc răng khôn hàm dưới bên phải, mọc được một nửa rồi thì bị sưng má phải, viêm lợi rất đau, đã ba ngày rồi ạ.

15.5864
Cháu có đi khám hôm trước thì bác sĩ bảo là không cần phải cắt, phần lợi đấy không trùm lên mặt răng mà nó tách hẳn ra rồi, sau này răng mọc hết rồi nó tách hẳn ra.

Tuy nhiên nhìn vào nghĩa là nó vẫn ở trên bề mặt răng một 1/3 mà có thể dùng lưỡi đẩy ra được ý ạ. Bây giờ má cháu đã đỡ sưng nhưng nuốt nước bọt vẫn đau và ngậm hai hàm vẫn vướng lợi.

Cháu xin hỏi là bao lâu tình trạng này chấm dứt, và liệu nếu cắt lợi đi có khỏi luôn không? Ba ngày cháu không ăn được cơm nên cơ thể rất mệt mỏi. Cháu xin chân thành cảm ơn!


(Kim Chi - Nam Định)

Ảnh minh họa

Bạn Chi thân mến,


Răng khôn muốn mọc lên thì phải "đục" 1 lỗ thủng trên nướu răng thì mới có chỗ mà chui ra được nên thường gây ra tình trạng viêm nướu, đau, sưng,... Đây là hiện tượng bình thường chứ không phải là bệnh nên không cần phải cắt gì cả, nhưng nếu bạn vẫn muốn như vậy thì cũng được, không ảnh hưởng gì hết.

Tình trạng này chấm dứt lúc nào tùy thuộc vào việc khi nào răng khôn mọc lên hết. Khi nó mọc thẳng lên rồi thì nướu không đau nữa. Bạn nên cố gắng uống thêm sữa, ăn thêm những thức ăn mềm để bổ sung sức khỏe và có thể uống giảm đau những lúc đau quá.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của trở bệnh nặng bất thường, bạn nên đến ngay bệnh viện để kiểm tra lại nhé!

BS Đoàn Khánh Ngọc - AloBacsi.vn

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected] .

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]