Đau nhức vùng khuỷu tay

Mẹ tôi năm nay 49 tuổi, thời gian gần đây mẹ tôi bị đau vai phải, có uống thuốc nam để chữa và sau đó không còn đau nữa nhưng lại bị đau, mỏi, nhức khớp cùi chỏ,

15.62

nhiều khi đau nhức cả đêm không ngủ được. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân vì sao, tôi có thể đưa mẹ tôi đến khám ở đâu để chữa trị?

Đào Thanh Huyền([email protected])

Mẹ bạn bị đau nhức vùng cùi chỏ, mặc dù không nói rõ ở mặt trong hay ngoài nhưng nếu ở chỗ lồi ra của khuỷu (cùi) tay thì rất có thể bị viêm lồi cầu (ngoài hay trong) xương cánh tay. Lồi cầu xương cánh tay là nơi bám của một số gân cơ cánh, cẳng tay. Khi vận động nhiều, ví dụ như chơi tennis, cầu lông, bế trẻ em hoặc làm các động tác hay xoắn vặn... có thể gây triệu chứng đau khu trú ở vùng mặt ngoài khuỷu tay trong trường hợp viêm lồi cầu ngoài (hay gặp), đau mặt trong khi có viêm lồi cầu trong (ít gặp hơn). Triệu chứng đau có khi lan lên trên và xuống dưới. Trong viêm lồi cầu ngoài, đau tăng khi làm các động tác xoay cẳng tay, gấp duỗi ngón tay, nắm chặt tay, đau có thể tăng vào buổi chiều tối. Biểu hiện đau vùng lồi cầu trong thường đau tăng khi gấp cổ tay hoặc lật sấp cẳng tay có đối lực. Đau có thể làm giảm sức nắm của bàn tay. Ít khi thấy sưng, nóng, đỏ; ấn vào vùng lồi cầu đau tăng lên hoặc đau chói. Vận động khớp khuỷu tay bình thường.

Điều trị: Giảm hoặc ngừng vận động cẳng tay (thường 4-6 tuần). Có thể chườm lạnh 2-3 lần/ ngày nếu sưng đau nhiều, mỗi lần 20-30 phút. Tuy nhiên việc chỉ định cũng như thực hiện phải do thầy thuốc chuyên khoa khớp và được tiến hành tại nơi vô khuẩn tuyệt đối. Bạn nên đưa mẹ đến Khoa Cơ xương khớp của các bệnh viện để được khám và điều trị.

ThS. Bùi Hải Bình

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]