Đau nửa đầu và nôn là bệnh gì?

Con tôi đang học đại học, gần đây cháu hay bị nhìn mờ sau đó đau nửa đầu và nôn ói, cho uống thuốc giảm đau thì hết.

0
Xin hỏi, đó là bệnh gì? Cách chữa thế nào? Hồng Nga (Ngọc Hà, Hà Nội).

Ảnh minh họa.
BSCK I Nguyễn Văn Tuấn, Khoa Thần kinh, Bệnh viện 103 trả lời: Biểu hiện của con bạn có thể là chứng đau nửa đầu. Bệnh thường gặp ở phụ nữ khi đã dậy thì.
 
Trước khi lên cơn, nhiều người thấy có các đốm sáng lấp lánh trước mắt, hoặc mắt mờ đi, chói mắt sợ ánh sáng. Lại có một số ít người ngửi thấy mùi lạ, tê nửa người, yếu bại nửa người, chóng mặt... Nhưng cũng có người không hề có các biểu hiện báo trước.
 
Thường đau nửa đầu, nhưng cũng có người cả đầu hoặc một vùng bất kỳ nào ở đầu, ví dụ đau ở sau ót. Đau đầu thành cơn rõ rệt thường kèm theo chóng mặt, buồn nôn, đau giật theo nhịp mạch máu đập, hay đau liên tục, dữ dội trong 1 vài giờ, thậm chí 2 - 3 ngày rồi hết.
 
Tốt nhất, bạn nên đưa con đi khám chuyên khoa nội thần kinh để loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm khác. Nếu cơn đau nhẹ, chỉ cần dùng thuốc giảm đau thông thường.

AloBacsi.vn
Theo Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]