Đau thắt ngực, toàn thân không cử động được là biểu hiện bệnh gì?

Mỗi lần đau thắt là tôi không thở được, sau vài phút thì hết. Hiện tượng này xảy ra liên tục trong vài ngày và ngưng đến vài tháng sau thì bị trở lại.

15.607
Chào bác sĩ,

Tôi 53 tuổi, thường bị những cơn đau thắt ngực xảy ra cách nhau vài tháng (3 hay 4, 5 tháng /1 lần). Mỗi lần đau thắt là tôi không thở được, toàn thân không cử động được, sau vài phút thì hết. Hiện tượng này xảy ra liên tục trong vài ngày và ngưng đến vài tháng sau thì bị trở lại. Tình trạng này kéo dài hơn 10 năm rồi.

Cách đây mấy hôm, khoảng 11giờ30 tôi lại bị thắt ngực không thở được, đau đến chảy nước mắt. Thấy tôi đau và mệt quá, chồng tôi đo huyết áp thì tăng lên 193/112, tim 86. Chồng tôi cho uống thuốc huyết áp và thuốc tim của chồng thì hạ nhưng tôi lại bị run như đang lạnh, một lát sau mới hết.

Ngày sau, tôi hơi bị nặng ngực và cảm giác nặng sau lưng, cảm giác này nhiều hơn và tôi cảm thấy ngực mình nó đau ran ran, có lúc như lạnh lạnh. Tối sau khi tắm thì cảm giác đau và nặng sau lưng nhiều hơn. Tôi đi khám ở BV Tâm Đức cách đây 9 tháng, làm điện tâm đồ gắng sức, siêu âm tim nhưng kết quả không có gì về tim mạch, không bị cao huyết áp.

Vậy xin hỏi tôi bị bệnh gì? Cần đến khám ở đâu? Vì sao mỗi lần đau tôi đều đi khám bệnh nhưng không tìm ra (khi đi khám thì không còn những cơn đau thắt)? Xin chân thành cám ơn bác sĩ.

(Bích Tuyền - TPHCM)

Trả lời:

Chào chị,
 
Ngoài các thông tin chị cung cấp, xin hỏi thêm là chị đã hết kinh chưa? Trước đây (khoảng vài tháng gần đây) chị có bị cao huyết áp không? Và khi đi khám bệnh gần đây BS có cho chị chụp phim phổi kiểm tra không?
 
Qua các triệu chứng chị mô tả, trước tiên chúng tôi nghĩ nhiều đến một cơn đau thắt ngực không ổn định trên một cơ địa cao huyết áp. Cách nay hơn 9 tháng rồi, chị có khám tại BV Tâm Đức thì không phát hiện bệnh gì. Gần đây nhất, chị có cơn cao huyết áp kèm cơn đau thắt ngực rất rõ. 

Bên cạnh đó, nếu chị đang trong giai đoạn tiền mãn kinh thì các triệu chứng cũng sẽ gần giống, như vậy kèm với bệnh lý cao huyết áp có sẵn. 
 
Ngoài ra, cảm giác đau nặng ngực, đau lói ra sau lưng, kèm cảm giác lạnh có thể là bệnh lý ở phổi.
 
Như vậy, chị nên tái khám ngay BS chuyên khoa Tim mạch (Viện Tim, BV Chợ Rẫy, BV Nguyễn Trãi, BV 115,…) để khám, làm thêm 1 số xét nghiệm thường qui, đo lại Điện tâm đồ, Điện tâm đồ gắng sức, làm Holter 24 giờ (nếu lúc khám huyết áp chị không cao, nhưng có những cơn cao huyết áp ở nhà), X-quang phổi kiểm tra. 
 
Chị không nên tự ý uống thuốc của chồng, vì bệnh lý có thể giống nhau nhưng lại ở trên 2 cơ địa khác nhau nên sẽ nguy hiểm (như chị đã từng bị khi uống thuốc hạ áp của chồng).
 
Chào chị và mong chị thu xếp đi khám bệnh sớm.

BS-CK1 Bùi Thường Hương Thy

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

 

Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng NattoEnzym.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]