Đau vú có phải dấu hiệu ung thư?

SKĐS - Tôi năm nay 46 tuổi, thời gian gần đây tôi hay bị đau vú (đau cả hai bên). Lúc nào đau thì vú lại to hơn bình thường. Xin bác sĩ cho biết đó có phải là ung thư không, tôi nên làm gì?

0

Tôi năm nay 46 tuổi, thời gian gần đây tôi hay bị đau vú (đau cả hai bên). Lúc nào đau thì vú lại to hơn bình thường. Xin bác sĩ cho biết đó có phải là ung thư không, tôi nên làm gì?

Lê Ngọc Hà ([email protected])

Đau vú là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ đang độ tuổi sinh sản, ít gặp hơn ở phụ nữ đã có tuổi, thường không phải do ung thư. Có thể đau ở một bên hoặc cả hai bên vú, hằng tháng thấy đau rồi lại hết. Mỗi lần đau có khi kéo dài hằng tuần liền, cũng có khi hằng tháng liền, rồi tự hết. Đau vú có thể do nhiều nguyên nhân: những thay đổi về hormon khi hành kinh gây tình trạng giữ nước, chấn thương vú, có thai, cho con bú, nhiễm khuẩn vú... Tuy nhiên, ung thư vú không phải nguyên nhân thường gặp gây đau vú. Để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây đau vú, bác sĩ cần dựa vào một số xét nghiệm. Nếu phụ nữ dưới 35 tuổi, đau vú hằng tháng trước kỳ kinh, không có cục cứng ở vú thì không cần thực hiện thăm dò nào cả. Nếu phụ nữ đang cho con bú, đau vú, toàn thân có sốt thì nghĩ đến viêm tắc tuyến sữa. Nếu trên 35 tuổi không cho con bú, dù không có cục cứng, bác sĩ vẫn thường cho chụp vú. Trường hợp có cục cứng ở vú thì cần làm các thăm dò sau: chụp vú, siêu âm, sinh thiết vú để xét nghiệm tế bào. Nếu chưa có điều kiện đi khám để xác định rõ nguyên nhân đau vú, có thể giảm đau bằng cách: mang áo lót nâng vú, dùng thuốc giảm đau thông thường... Chú ý, tránh uống cà phê, giảm ăn mặn, uống vitamin và B6. Phần lớn đau vú sẽ tự nhiên hết sau vài tháng. Ở tuổi chị cũng nên định kỳ đi khám và chụp nhũ ảnh để phát hiện những bất thường ở vú nếu có để điều trị sớm.

BS. Vũ Hồng  Ngọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]