Dạy bé yêu cách làm bưu thiếp tặng cô giáo ngày 20/11

Mẹ hãy giúp bé yêu tự tay làm bưu thiếp xinh xắn giản dị để tặng thầy cô của mình nhân ngày 20/11 sắp tới nhé!

15.5971

ảnh minh họa

- Bìa cứng màu nâu làm bìa thiệp
- Bìa mỏng kẻ sọc nhiều màu sắc
- Một chút bìa cứng màu xanh
- Giấy có hoa văn nhỏ màu vàng làm phong bì đựng thiệp
- Bút sơn trắng (bút xóa), bút dạ màu
- Sợi ruy-băng màu vàng xen kẻ vàng sáng nhạt
- Kéo, dao trổ, keo dán, thước, băng keo xốp loại dày
- Mẫu giấy: in mẫu bên và phóng to vừa ý rồi cắt làm mẫu giấy.

Cách làm bưu thiếp tặng thầy cô nhân ngày 20/11:

1. Ướm mẫu giấy lên bìa màu nâu để cắt thiệp. Gấp mẫu giấy rồi ướm lên giấy màu để cắt phong bì. Lưu ý kích thước của phong bì cần phải to hơn thiệp.

2. Gấp hai mép vào thân phong bì, dán băng keo hai mặt để tạo hình phong thư kín ở đáy.

3. Viết thông điệp chúc mừng vào mẫu giấy trắng rồi tạo hình yêu thích. Bạn có thể viết chữ "Thank you" lên mẩu giấy trắng hình bầu dục giúp bé.

Cắt mầu giấy hình bầu dục bằng bìa xanh kích thước lớn hơn. Viền ngoài bằng kéo răng cưa hoặc làm hình hoa đơn giản.

Dán thông điệp vào mẩu bìa xanh trang trí.

4. Buộc dải ruy băng và thắt nơ lên miếng bìa thiệp màu. Dùng băng dính dán miếng thiệp bìa này lên bìa thiệp màu nâu cho cân đối và nổi bật.

5. Dùng bút sơn trắng trang trí quanh mép bìa màu nâu thật nổi bật.

Vẽ trang trí lên bông hoa trên bưu thiếp với những đường nét yêu thích.

Dán hoa trang trí vào mặt thiệp và đính thêm những phụ kiện nhỏ như cườm, hoa giả,... nếu thích.

Tấm thiệp thật đơn giản nhưng rất ấn tượng đã được hoàn thành.

Chắc chắn thầy cô sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhận được
món quà xinh xắn này do chính tay bé làm đấy!

»
»

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]