Dạy trẻ kỹ năng lắng nghe

0

Phần lớn các bé đều ứng xử rất trẻ con, thích thì nghe mẹ nói, không thích thì tỉnh bơ như không. Lắng nghe là một trong số nhiều kỹ năng bạn cần dạy bé.

Dưới đây là một số hoạt động củng cố kỹ năng lắng nghe cho bé:

– Nói với bé những điều thú vị: Hãy kể lại cho bé nghe một câu chuyện thú vị bạn đọc trên báo. Mô tả buổi ăn trưa giữa mẹ và đồng nghiệp ngày hôm nay cho bé nghe. Khi bạn đi mua sắm quần áo, hãy kể cho bé ngày xưa mẹ cũng được bà ngoại cho đi chợ chơi thế nào. Nếu bé ở trong bếp lúc mẹ đang chuẩn bị nấu ăn, bạn có thể nói: “Mẹ cần một cốc nước đổ vào bát này…”. Bạn đừng nghĩ là bé không chú ý khi mẹ kể chuyện suốt ngày vì thực sự bé đang lắng nghe mẹ, dù ít hay nhiều. Cũng đừng ngạc nhiên nếu bạn nghe thấy bé nhắc lại những gì mẹ vừa nói khi bé nói chuyện với ai đó. Nhớ rằng, các bé có bản năng bắt chước, vì thế hãy cẩn thận với những lời bạn nói.

– Cùng đọc với bé: Khi bạn đọc sách cho con, hãy dừng lại trước khi lật sang trang tiếp theo và nói: “Đố con biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”. Điều này buộc bé phải nghe chăm chú vào câu chuyện thì mới trả lời được câu hỏi của mẹ. Còn nếu bé lơ mơ chưa biết giải đáp ra sao, bạn hãy tóm tắt lại câu chuyện một lần nữa.

– Hỏi xem bé dự đoán kết thúc truyện thế nào: Đọc to truyện cho bé và ngừng lại trước trang cuối. Hỏi xem bé đoán chuyện sẽ ra sao, dựa trên những chi tiết bé đã nghe mẹ đọc. Sau đó, đọc nốt câu chuyện và cùng thảo luận với bé về kết thúc.

– Thay đổi nội dung: Khi đọc một câu chuyện quen thuộc cho con, bạn thử thay đổi một số chi tiết chính và chờ xem bé có chú ý mà nhận ra là mẹ đã sai không. Nếu bé tập trung, chắc hẳn bé sẽ nhanh chóng phát hiện ra sai sót của mẹ.

BACSI.com (Theo Mevabe)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]