Để bé hấp thụ dưỡng chất tốt nhất

GiadinhNet - Để bé tăng cân đều, ngoài chế độ dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ 4 nhóm tinh bột, protein có trong cá thit, tôm, cua.. khoáng chất vitamin, rau xanh, lipit thì cần cho bé bổ sung thêm kẽm để tăng khả năng hấp thu các dưỡng chất.

0
Bé Bo của mẹ nay đã gần 20 tháng tuổi rồi. bé rất ngoan và đang tập nói những tiếng bi bô nghe rất vui. Nhìn con chơi, con cười mẹ hạnh phúc lắm. Con trai mẹ rất ngoan và khỏe mạnh.
 
Nhưng có ai biết đâu những tháng đầu đời con hay bị tiêu chảy, đi ngoài phân sống, do khi mới sinh con được 20 ngày tuổi mẹ phải đi học xa nên không về buổi trưa cho con bú được mà chỉ vắt được ít sữa bỏ tủ lạnh cho con dùng. Tối về sữa mẹ bị căng, bầu vú đau nhức, với lại mẹ đi đường xa về sợ sữa không đảm bảo, do đó con không bú được liền mà phải bú tạm sữa bình trong lúc chờ mẹ vắt bớt phần sữa lạnh đi. Từ đó người con yếu ớt, hay đi phân sống làm mẹ rất lo lắng  nhưng không biết làm cách nào để tranh thủ cho con bú sữa mẹ hàng ngày. Thấy con hay đi ngoài như thế mẹ đã nhiều lần cúp cua nghỉ học để ở nhà với con.
 
Rồi thời gian học của mẹ đã kết thúc mặc dù kết quả không thật tốt, nhưng mẹ đã vượt qua kỳ thi đó chính là nhờ có con nguồn động lực giúp mẹ vượt qua bao khó khăn. Thời gian mang thai con mẹ đã bị ốm nghén rất nhiều (gần 7 tháng), 02 tháng đầu do ói nhiều quá, mẹ bị xuất huyết, động thai bác sỹ chỉ định mẹ phải nằm viện để dưỡng thai, giờ nhớ lại mẹ rất sợ nhưng mỗi lần con đạp là mẹ mừng vì con khỏe mạnh.
 
Mẹ biết, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nên tự hứa với bản thân mình sẽ cho con bú trong 6 tháng đầu tiên và bú kéo dài đến 24 tháng. Nhưng không hiểu sao con trai mẹ đã tự bỏ bú sữa mẹ khi con chưa đầy 8 tháng. Mẹ đã cố làm đủ mọi cách để con bú sữa mẹ nhưng con vẫn không chịu. Nhìn con khóc vì đói mà lòng mẹ xót vô cùng. Thương con mẹ phải chấp nhận cho con bú sữa bình trong khi sữa mẹ con lại không bú. Mẹ cố gắng vătd sữa bỏ vào bình để con bú nhưng con  vẫn không chịu. Qua đây mình rút ra kinh nghiệm là khi cho con bú sữa bình thì nên pha loãng một chút vì sữa bình ngọt hơn sữa mẹ.
 
Từ ngày con tự bỏ bú sữa mẹ sức đề kháng của con trai mẹ cũng giảm gần, con thường xuyên đi phân sống, và ói mỗi lúc bú sữa. Mẹ đã đưa con đi khám bác sỹ rất nhiều lần, bác sỹ nói con bị đường ruột, rối loạn tiêu hóa, điều trị thuốc kháng sinh cùng men tiêu hóa nhưng vẫn đi phân sống kéo dài đến 2 tuần liền. Lần sau mẹ đưa con đi khám nhưng may mắn gặp vị bác sỹ này cho con thuốc khoáng sinh trong đó có men tiêu hóa Lactol 340mg của Pháp và cho bổ sung Farzincol kẽm 10mg dạng viên nén hoặc hỗn dịch kẽm. (Lưu ý nếu dùng kẽm dạng hỗi dịch siro thì sau khi pha chế nếu để đều kiện thường thì dùng trong 7 ngày và để ngăn mát tủ lạnh dùng được 14 ngày. Quá thời gian trên phải bỏ đi).
 
Mình thấy bé bớt đi ngoài. Nhưng một thời gian sau bé cũng bị tái lại mình sợ dùng kháng sinh nhiều sẽ ảnh hướng đấn sự phát triển của bé nên theo kinh nghiệm của một người Cô của mình có cháu nội bị tiêu chảy (đi cầu ngày 12 lần) chỉ cho dùng lá mơ tím. Vì lá mơ cơ nhiều lông tơ nên các mẹ nhớ rửa sạch và vẩy khô nước sau đó xắt nhỏ hãm với nước để nguội cho bé dùng mỗi khi bé cần. Nếu bé nào khó uống thì mẹ cho thêm ít đường vào. Mình có dùng thử thấy có hiệu quả. Nếu mẹ nào không quá kỹ tính thì thử áp dụng xem sao?
 
Muốn bé tăng cân đều ngoài chế độ dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ 4 nhóm  tinh bột, protein có trong cá thit, tôm, cua.. khoáng chất vitamin, rau xanh, lipit thì cần cho bé bổ sung thêm kẽm để tăng khả năng hấp thu các dưỡng chất.
 
Một lần mình đưa bé đi khám bệnh ở Bệnh viện nhi đồng, trong lúc chờ lấy kết quả xét nghiệm, thì nghe thông báo có bác sỹ chuyên khoa dinh dưỡng TP HCM tư vấn dinh dưỡng, không do dự mình đăng ký tư vấn. Qua trình bày về thể trạng cũng như bệnh tình của con trai mình, nhất là những tháng gần đây bé không tăng cân dù đã được bác sỹ dinh dưỡng tư vấn cho chế độ thực đơn và mục sở thị cách chế biến trực tiếp. Bác sỹ cho mình lời khuyên nên bổ sung kẽm và các vitamin để tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng vào cơ thể, mình đã áp dụng mỗi ngày cho bé uống 01 viên kẽm 10mg và bé tăng cân tốt 0,3kg/tháng và tăng đều từ tháng thứ 16 đến tháng thứ 20.
 
Mình mừng lắm, các cô giữ trẻ cũng khen bé nhà mình dạo này tròn và chắc nữa. Mỗi lần đi làm về đến đón con thấy bé cười, chơi là coi như mọi mệt nhọc đều tan biến hết, nhưng mỗi lần bé bệnh là me lo lắng không yên thức cả đêm để canh giấc cho con. Vì thế người ta nói” Con khóc mẹ khóc, con cười mẹ cười”quả thật không sai.

Mẹ muốn gửi kinh nghiệm này tới tất cả những bà mẹ khác để các mẹ trang bị thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cho các bé yêu của mình.

Mẹ: Võ Thị Nghi Xuân
Sinh ngày 03/03/1980
Địa chỉ: Đồng Nai
Tự bạch bản thân: Mình là người rất hoạt bát, hòa đồng với mọi người, các đồng nghiệp trong cơ quan, sở thích đọc báo, câu cá và chăm sóc gia đình.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]