Bé trớ liên tục có thể mắc chứng trào ngược. Một số trường hợp trào ngược là bình thường. Trào ngược cần điều trị nếu nó cản trở sự phát triển của bé hoặc gây đau (từ axit
dạ dày) hay gây ho mãn tính. Trào ngược khá
phổ biến ở bé
sinh non.
Đôi khi bé bị trớ vì không
dung nạp với sữa (thường là protein trong sữa bò hoặc
đậu nành). Bạn có thể hỏi
bác sĩ để đổi cho bé sang sữa
công thức thủy phân như Alimentum hoặc Nutramigen. Nếu bạn đã chuyển sữa mà bé còn bị trớ, có thể nguyên nhân nằm ở đầy khí. Chẳng hạn van ở phía trên dạ dày của bé còn lỏng lẻo, gây áp lực lên bụng và đẩy sữa ngược trở lại.
Cho bé ăn với lượng sữa ít một nhưng thường xuyên hơn có thể giảm hiện tường này (dạ dày của bé
không bị quá căng thì bé sẽ ít bị trào ngược sữa lên
cổ họng). Nếu cách này không
cải thiện được trớ ở bé thì đổi sang sữa công thức khác – loại sữa chống nôn trớ có thể
giúp ích.
Nếu bé vẫn còn bị trớ thường xuyên thì bạn nên đưa con đi khám. Bác sĩ sẽ tìm hiểu nguyên nhân và quyết định thuốc chống trớ cho bé, nếu cần.
Hầu hết các bé bị trào ngược mà không có vấn đề gì. Trớ ở bé có thể tồi tệ hơn cho đến 4-5 tháng tuổi và sau đó, bắt đầu cải thiện. Độ tuổi trung bình hết trớ là 7 tháng nhưng tất nhiên, nôn trớ ở bé vẫn khá phổ biến, cho đến tuổi lên 2 (thậm chí, đến tuổi đi học).
Theo M&B