Đề cao sự đa dạng trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại châu Á

Gần 2000 giảng viên/giáo viên tham dự, 14 bài tham luận chuyên ngành được trình bày bởi 13 Diễn giả đến từ các nước trong khu vực và thế giới, Hội nghị giảng dạy Anh ngữ VUS TESOL 2015 đã trở thành ngày hội nghề nghiệp, diễn đàn chuyên môn thật sự bổ ích.

15.5977

Hội nghị giảng dạy Anh ngữ VUS TESOL 2015 là tên viết tắt của Hội nghị giảng dạy tiếng Anh thường niên do Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ tổ chức.

Chưa bao giờ hết “nóng”

Đã tham dự 6 kì Hội nghị liên tiếp, nhưng thầy Nguyễn Minh Trí – Giáo viên Anh ngữ tại trường Quôc tế Việt Úc vẫn không khỏi hào hứng. Theo thầy Trí,“mỗi năm, Hội nghị lại mang đến những chủ đề, nội dung khác nhau, đa dạng và cải tiến hơn, cung cấp những thông tin, kiến thức mới trong việc giảng dạy, nâng cao hơn nữa kiến thức về chuyên môn, giúp giáo viên trau dồi, hoàn thiện kĩ năng giàng dạy, từ đó, áp dụng vào thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức Anh ngữ tốt hơn, đồng thời, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực đáng kể trong việc dạy và học tiếng Anh tại TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung.”

Thầy Nguyễn Ngọc Sỹ - Giáo viên tiếng Anh đang công tác tại trường Đại học Mở TP. HCM cũng cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi dự VUS TESOL. Hội nghị thực sự là một diễn đàn ý nghĩa và thiết thực, tạo cơ hội cho giảng viên/giáo viên tiếng Anh được gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, xu hướng giảng dạy tiếng Anh mới nhất với các đồng nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước.Tại Việt Nam, những diễn đàn chuyên ngành như thế này rất hiếm. Tôi hy vọng VUS sẽ còn tiếp tục thực hiện hội nghị này trong nhiều năm tiếp theo”

Sau 10 năm tổ chức, với những hiệu quả và lợi ích cộng đồng của mình, Hội nghị VUS TESOL đã trở thành sự kiện chuyên môn đáng mong đợi của giáo viên tiếng Anh trong nước và khu vực.

Cập nhật xu hướng giảng dạy Anh ngữ thế giới…

Với chủ đề chính: "Đề cao sự đa dạng trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại châu Á”, Hội nghị VUS TESOL  năm nay đã chia sẻ, cập nhật cụ thể về sự đa dạng trong phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho các đối tượng học viên khác nhau, nhằm nâng cao kĩ năng và kiến thức giảng dạy cho giáo viên, mang lại hiệu quả học tập cao hơn cho học sinh, sinh viên châu Á với những nội dung sát với thực tế thông qua 14 bài tham luận như: Tối ưu hóa sự khác biệt trong lớp học tiếng Anh; Thúc đẩy việc học ngoại ngữ thông qua việc sử dụng kiến thức đa văn hóa; Phá vỡ truyền thống: Đảo ngược vai trò Giáo viên-Học viên; Chuẩn bị hành trang cho học viên hội nhập vào môi trường làm việc ở châu Á; Dùng ứng dụng công nghệ trong lớp học: Cách tiếp cận của thế kỷ 21 trong việc dạy và học tiếng Anh; Xây dựng mô hình khóa học lý tưởng cho trẻ em Việt Nam,…

Nói về chủ đề và mục đích tổ chức hội nghị, ông Stephen Thomas - Cố vấn học vụ của VUS cho biết: “Mục tiêu của Hội nghị VUS TESOL là tạo ra một diễn đàn chuyên môn uy tín cho cộng đổng giáo viên tiếng Anh trong và ngoài nước để trao đổi, thảo luận về những vấn đề phổ biến trong phương pháp giảng dạy của các giáo viên Anh Ngữ ở Việt Nam và Châu Á. Hội nghị năm nay cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Thông qua các bài tham luận của các diễn giả về việc áp dụng những xu hướng trên thế giới trong bối cảnh của Việt Nam và một số nước lân cận, chia sẻ nhiều quan điểm và những phát triển mới nhất trong lĩnh vực giảng dạy Anh Ngữ, giáo viên sẽ có thêm nhiều thông tin cũng như kiến thức mới nhất trong giảng dạy, giúp việc học Tiếng Anh trở nên sống động và hiệu quả hơn cho học viên ở Châu Á”

Một trong những yếu tố đặc biệt tạo nên sức hút của Hội nghị VUS TESOL trong nhiều năm qua chính là sự tham gia, chia sẻ của nhiều diễn giả là các giáo sư, tiến sĩ của những đại học tên tuổi trên thế giới và khu vực, những nhà biên soạn sách giáo khoa,… VUS TESOL 2015 có phần tham gia thuyết trình của hai Diễn giả danh tiếng là: Bà Victoria Murph - Tiến sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh và Thạc sĩ ngành Tâm lý Giáo dục, hiện đang công tác và nghiên cứu tại trường Đại Học Oxford đồng thời cũng là người điều phối của Hiệp hội Nghiên cứu về việc giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (REAL); Ông Grant Trew - Chuyên gia đào tạo và huấn luyện, chuyên gia phát triển giáo trình giảng dạy ở Anh, Trung Đông và Nhật Bản; và Đại diện của các trường Đại Học, nhà xuất bản hàng đầu trong lĩnh vực giảng dạy Tiếng Anh như: The City University of New York (ĐH CUNY), Oxford University Press, Cambridge University Press, Cengage, Pearson, Macmillan, McGraw-Hill, E-Future…

Đánh giá chung về VUS TESOL, TS Stephen Ferst - Giám đốc Đối ngoại, Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Đại học New York - CUNY, Hoa Kỳ - đối tác chiến lược về chuyên môn của VUS khẳng định: “Hội nghị giảng dạy thường niên VUS TESOL là một trong những hoạt động nâng cao chuyên môn quan trọng nhất cho giáo viên Anh ngữ Việt Nam. Tổ chức được một hội nghị như vậy vốn không dễ dàng nhưng VUS đã đặt ra được một tiêu chuẩn cao để các đơn vị đồng hành cùng thực hiện. Việc cống hiến và nỗ lực để hội nghị luôn có sự sáng tạo đã mang lại những diễn giả tốt nhất và vì thế hội nghị này là vô giá với giáo viên.”

Diễn ra chỉ trong một ngày, nhưng với uy tín quốc tế của các diễn giả, những bài tham luận có tính thực tiễn cao, và sự tham gia đông đảo của hàng ngàn giáo viên Anh ngữ, VUS TESOL 2015 thực sự là một sự kiện học thuật, một hội nghị chuyên môn ý nghĩa và đặc biệt hiệu quả khi áp dụng vào các giờ giảng thực tế.

 

VUS là đơn vị duy nhất tổ chức Hội nghị giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL miễn phí và định kỳ hằng năm với quy mô lớn khi thu hút hàng ngàn giáo viên tiếng Anh trên toàn quốc và các nước trong khu vực tham gia. Từ năm 2006 đến nay, VUS đã tổ chức thành công 10 kỳ Hội nghị TESOL với nhiều chủ đề và nội dung khác nhau nhằm mang lại cơ hội cho giáo viên và các nhà quản lí giáo dục chuyên về anh Ngữ được cập nhật tất cả những xu hướng giảng dạy tiếng Anh trên thế giới, từ đó từng bước nâng cao kĩ năng, chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam

Tìm hiểu thêm tại: www.vus-etsc.edu.vn

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]