Để có trí nhớ tốt

Không ai mong học bài lâu thuộc. Chẳng ai muốn mới đó đã quên. Nhiều học trò bị cha mẹ, thầy cô ép thức khuya để học bài nhưng rồi kiến thức không khác nào nước đổ đầu vịt. Nhiều người còn trẻ, bề ngoài coi rất khỏe, đủ cách luyện trí nhớ nhưng rồi đến số điện thoại của mình cũng… quên!

15.5767
Theo các nhà nghiên cứu ở Đại học New South Wales - Úc, muốn học cho vào, muốn nhớ cho sâu, phải nhờ giấc ngủ.
 
Theo nghiên cứu này, giấc ngủ đúng chất lượng, nghĩa là ngủ sâu trong 4 giờ đầu, ngủ có giấc mơ có tác dụng như lớp keo dán chặt tín hiệu vào vùng ký ức để nhớ lâu. Kích ứng, dù âm thanh của người đọc báo nghêu ngao hay hình ảnh từ truy cập trên mạng, được ghi ngay vào bộ não, cho dù có vẻ ăn chắc vẫn dễ bị xóa mất như thường nếu không được đánh bồi qua giấc ngủ sau đó. Chính vì thế mà chuyện thức khuya để học, học căng thẳng hơn 6 giờ mỗi ngày, học thêm liền sau buổi học chính dù học sinh đã phờ phạc cả người là phản khoa học. Vậy mà ở ta, đó lại là “mốt” nên trẻ con khổ biết chừng nào!

Bên cạnh đó, phải biết cách “nuôi” cho não đủ sống. Đừng quên não, dù kích thước và trọng lượng khiêm tốn nhưng nó lại có nhu cầu dưỡng chất và năng lượng rất cao. 20% chất đạm, đường và béo từ khẩu phần phải được dành cho não. Người thiếu ăn chút xíu không sao nhưng não nhịn đói thì làm reo tức khắc.

Trái với định kiến của người sợ mỡ hơn sợ ma, để bảo vệ cấu trúc của dây và tế bào thần kinh, não phải cần chất béo loại hữu ích, như Omega-3 trong dầu cá, cá thu, cá hồi,  basa, lòng đỏ trứng gia cầm.

Đủ dưỡng chất nhưng thiếu năng lượng cũng bằng không. Não muốn vận hành theo kiểu “đề là nổ ngay” phải có đủ chất đường. Tuy vậy, đừng cung cấp cho não chất đường loại bạo phát bạo tàn từ tinh bột, đường cát, bột ngọt trong bánh mứt, kẹo chè vì ăn vào thấy khỏe nhưng sau vài giờ lại hết pin. Trái lại, muốn xài lâu phải được tiếp sức hoàn hảo nhưng liên tục nhờ chất đường trong rau quả.

Não dù nguyên vẹn nhưng nếu dẫn truyền từ vùng này sang vùng khác bị “kẹt xe” thì đừng mong có trí nhớ tốt. Tập thể sinh tố B vì thế là hoạt chất như chiếc nến điện trong máy nổ. Các loại mễ cốc, đậu phộng, đậu nành, hạt bí rợ, hạt điều… là món ăn vặt nên thuốc cho người phải thường xuyên động não.

Sau hết, đừng quên điểm tương đồng giữa não và cá. Đó là não cần nước vô cùng. Thiếu nước thì não thậm chí khô nhanh hơn da. Uống nước dưới 1,5 lít trong ngày chẳng khác nào đem não bỏ chợ chờ thầy thuốc.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]