Dễ phản tác dụng!

“Mẹ ơi thịt hươu vàng ăn ngon không?”. Câu hỏi của cô bé khoảng 6 tuổi được mẹ dẫn đi chơi Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1 - TPHCM) làm chúng tôi giật mình

15.6084

Trước mặt cô bé, cạnh nơi nhốt hươu vàng là tấm bảng, ở hàng cuối ghi: “tình trạng: Đang bị đe dọa tuyệt chủng (bậc E)”. Tuy nhiên dòng trên lại ghi “giá trị: thịt làm thực phẩm, da dùng trong kỹ nghệ” (ảnh 1).


Hàng loạt chuồng nuôi các loại thú khác cũng ghi theo kiểu rất dễ gây hiểu lầm. Sư tử thì có “giá trị: khai thác da, lông...” (ảnh 2).


Bò tót có: “giá trị là đối tượng săn bắn lấy thịt, da, xương, sừng” (ảnh 3). Hà mã lùn có “giá trị: lấy thịt, da, nuôi trong vườn thú”...


Thảo cầm viên được xem là nơi dùng để giáo dục tình yêu động vật cho trẻ em. Những con thú trên hầu hết là động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao. Tuy nhiên với cách giáo dục như trong Thảo cầm viên rất dễ... phản tác dụng.

NHƯ PHÚ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]