Để sữa nội không bị bỏ quên

Ngày 18/8/2009, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đã phát động chương trình “Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt”. Đây là cuộc vận động với mục đích kích cầu các sản phẩm sữa nội nhằm cạnh tranh với sữa ngoại đang chiếm lĩnh thị trường.

15.5972

Thị trường sữa VN đang tồn tại một nghịch lý: mức thu nhập của người dân thấp, nhưng giá sữa lại cao nhất thế giới. Trong đó, giá sữa ngoại nhập cao hơn sữa nội từ 1,5 - 2,5 lần nhưng vẫn chiếm đến gần 80% thị phần, mặc dù chất lượng sữa nội không thua kém gì sữa ngoại.

Đa dạng các loại sữa ở siêu thị - Ảnh Quý Hòa
Lý giải vấn đề này, Tiến sĩ Hồ Tất Thắng, Phó chủ tịch VINASTAS cho rằng, khi sử dụng sữa ngoại, người tiêu dùng phải chịu thêm rất nhiều chi phí phát sinh như phí vận chuyển, phí lưu kho, thuế nhập khẩu thành phẩm, chi phí nhân công lao động tại nước ngoài, sự trượt giá giữa đồng tiền VN và ngoại tệ, đặc biệt là chi phí quảng cáo rất cao. Các nhãn sữa ngoại đã cộng hết vào giá bán sản phẩm. Thế nhưng tại sao người tiêu dùng vẫn bị sữa ngoại thuyết phục? Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng Khoa Tâm lý Đại học Sư phạm TP.HCM, các ông bố, bà mẹ ngày nay bị “choáng” trước những thông tin quảng cáo của các hãng sữa nước ngoài rằng con mình sẽ có chỉ số IQ vượt trội nếu uống sữa của họ.

Tiến sĩ Hồ Tất Thắng cho biết, việc phát động chương trình “Người Việt ưu tiên dùng sữa Việt” sẽ giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm sữa nội, qua đó sẽ có lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, sử dụng sữa nội sẽ góp phần kích thích nền sản xuất, chăn nuôi bò sữa trong nước phát triển, dẫn đến gia tăng sản lượng sữa, giải quyết đầu ra cho nông dân nuôi bò sữa, góp phần xóa đói giảm nghèo, đáp ứng cao hơn nhu cầu của người tiêu dùng...

Để làm được điều này, bản thân các DN sản xuất sữa trong nước cần phải cải tiến kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây được xem là yếu tố sống còn của DN. Thực tế đã có không ít DN sữa trong nước thành công trong việc thực hiện chính sách phát triển thị trường nội địa, nhưng nếu đem con số đó so sánh với các nhãn hiệu sữa nước ngoài thì vẫn còn ở mức khiêm tốn.

Chính vì vậy, cuộc vận động lần này sẽ không chỉ là nói suông, mà phải có kế hoạch hành động cụ thể. Trong đó, VINASTAS sẽ có những đợt truyền thông rộng rãi qua phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức nhiều cuộc hội thảo để người tiêu dùng nắm bắt được thông tin về các sản phẩm sữa nội. Mặt khác, VINASTAS còn in tờ rơi, cẩm nang cung cấp thông tin cụ thể về các sản phẩm sữa nội cho người tiêu dùng. VINASTAS cũng vận động các DN sản suất sữa trong nước tham gia phân phối sản phẩm đến những vùng sâu, vùng xa để người tiêu dùng có thể trực tiếp đón nhận.

Theo số liệu điều tra của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương: Sữa Ensure Gold của hãng Abbott, nhập khẩu từ Mỹ, giá bán tại VN cao hơn tại Thái Lan từ 20 - 30%; sữa Pedia Sure cao hơn Thái Lan 20%, cao hơn Malaysia và Indonesia từ 25 - 30%. Sữa Enfagrow A+ của hãng Mead Johnson, cũng nhập khẩu từ Mỹ, cao hơn Malaysia 50%; Enfagrow 3A+ cao hơn Thái Lan 60%. Giá sữa Drugo 1, 2, 3 cao hơn giá bán tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia từ 100 - 150%.
THU LAM
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]