Để trẻ an toàn khi đi chơi công viên

Công viên là chốn đông người và trẻ con với tính hiếu động của chúng rất dễ dàng lẫn mất vào đám đông. Đối với cha mẹ, quả là không có cảm giác nào đau khổ hơn cảm giác lúc bị lạc mất con.

15.5934

Vậy chúng ta nên làm gì để bảo vệ con mình ở mức độ cao nhất có thể khi dẫn chúng đi chơi công viên hay các nơi tham quan vui chơi?

1. Mang theo trong ví hình của trẻ hoặc một giấy tờ giúp nhận dạng trẻ: Đừng quên chuẩn bị và để vào ví của bạn một tấm hình chụp mới nhất của trẻ hoặc giấy tờ nào đó giúp nhận dạng trẻ. Bạn cũng nên để ý kỹ con mình mặc quần áo ra sao khi đi chơi, viết ra giấy và mang theo. Cũng đừng quên viết ra tên, số điện thoại, địa chỉ nhà hay địa chỉ khách sạn bạn đang ở.

2. Đính hay dán vào áo quần của trẻ những thông tin về trẻ và về cha mẹ: Trẻ thường để đồ chơi vào túi áo quần của chúng và lấy ra lấy vô thường xuyên, do vậy bạn không nên để các thông tin này vào túi quần áo của trẻ, thay vì thế bạn hãy bấm các thông tin này vào phía trong túi hay trên nhãn mác quần áo hoặc dán bằng băng keo phía bên trong lưng hay lai quần của trẻ. 

Tuy nhiên, bạn nên chú ý tháo gỡ các thông tin này sau khi trẻ về nhà để tránh có kẻ xấu để ý biết tên trẻ và tên cha mẹ, khiến trẻ tưởng lầm là người quen của cha mẹ rồi bị lợi dụng làm những chuyện không hay...

3. Thống nhất địa điểm “họp mặt” trong trường hợp bị lạc: Ngay khi đặt chân đến công viên giải trí, hãy bàn bạc và thống nhất một địa điểm cố định để họp mặt lại trong trường hợp bị lạc nhau. Hãy chọn một nơi dễ tìm thấy và dễ nhớ, chẳng hạn như một nơi nào đó cao hay có màu sắc bắt mắt mà mọi người có thể dễ dàng thấy được dù đang đứng ở đâu trong khu công viên giải trí.

Có thể cho trẻ cùng lựa chọn địa điểm này vì khi hào hứng tham gia, chúng sẽ dễ nhớ hơn.  Hãy dặn trẻ nếu bị lạc, hãy đến gặp bảo vệ của công viên và đứng yên ở đấy với người bảo vệ đến khi cha mẹ tìm thấy chúng. 

4. Không bao giờ để trẻ đi đâu khuất tầm nhìn của bạn: Chớ để trẻ đi vệ sinh một mình, chạy chơi một mình hay chạy đi mua thức ăn ở nơi mà bạn không nhìn thấy được người bán hàng. Hãy luôn giữ trẻ bên mình và trong tầm nhìn của bạn. 

5. Đọc kỹ và tuân thủ các chỉ dẫn an toàn: Nên tuân thủ nghiêm túc các cảnh báo về vấn đề an toàn và sức khỏe chẳng hạn như các giới hạn về chiều cao, trọng lượng, tuổi tác... cho dù xem qua chúng không có vẻ gì quan trọng.

6. Đảm bảo trẻ có đầy đủ nước uống để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước: Vì bản chất của trẻ con rất hiếu động và phần lớn thời gian là chơi ngoài trời, cha mẹ nên đảm bảo trẻ có đầy đủ nước uống để tránh tình trạng cơ thể bị mất nước. Cơ thể phải được bổ sung lượng nước đầy đủ, đặc biệt trong thời tiết nóng nực. Bạn có thể mang theo một số nước trái cây để thay đổi cho trẻ.

Theo Tuổi Trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]