Để trẻ học tiếng Anh như một đam mê

Trong thời hội nhập, tiếng Anh đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với nhiều học sinh tuổi teen đang có ý định du học. Thế nhưng, làm sao để tìm được phương pháp học tập tiếng Anh phù hợp với lứa tuổi này?

0

Kinh nghiệm thực tiễn của một số bậc cha mẹ có con tuổi teen đang theo học tiếng Anh có thể giải tỏa phần nào khúc mắc này.

Nuôi dưỡng niềm đam mê

Đó là một trong những bí quyết mà chị Thanh Đào chia sẻ khi được hỏi về thành tích “đáng nể” như đạt điểm gần như tuyệt đối trong kỳ thi chứng chỉ KET và đậu cao vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa của cậu cả Nguyễn Bảo Anh hiện là học viên bậc Smart Teens tại ILA.

Vốn là đứa trẻ hiếu động, ngay từ nhỏ Bảo Anh đã rất thích phim hoạt hình và chơi game bằng tiếng Anh. Thay vì cấm đoán con chơi game trên máy tính bảng như nhiều phụ huynh thường làm, ba mẹ Bảo Anh lại nắm bắt ngay niềm đam mê này của cậu bé và hướng con đi học ngoại ngữ với lý do:“Phải biết tiếng Anh thì mới chơi giỏi được”.

“Tuy nhiên, chuyện thích chơi game cũng chỉ được xem là cái cớ để cho Bảo Anh tiếp cận với tiếng Anh nhanh hơn so với bạn bè, vì gia đình mình xác định quan trọng nhất là phải khuyến khích và nuôi dưỡng được sự ham học của con. Thế nên từ khi Bảo Anh 4 tuổi mình đã cho con đi học ở ILA. Lúc đó, cháu đã tỏ ra rất thích môi trường học tiếng Anh tại đây và đi học rất đúng giờ giấc. Mình nghĩ yếu tố môi trường học thân thiện, phương pháp học tập phù hợp, kích thích niềm đam mê riêng của từng học viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả học của trẻ”, chị Đào kết luận.

Bảo Anh (bên trái) cùng ba mẹ và em trai

Ngoài ra, chị Đào cũng khẳng định rằng niềm đam mê học tập sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc học trách nhiệm để lên lớp hay làm vui lòng người khác. Nếu được nuôi dưỡng bằng những lời động viên chân thành của ba mẹ và thầy cô giáo ngay từ những năm đầu đời, niềm đam mê này sẽ giúp trẻ học tập nhẹ nhàng, từ đó củng cố sự tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

Định hướng cho sở thích

Khác với trường hợp của Bảo Anh, mục đích ban đầu của bé Thúy Vy khi vào học tại lớp Smart Teens ở ILA là để chiều lòng ba mẹ. Theo mẹ Thanh Thúy, Vy vốn yêu thích tiếng Nhật, nhưng vì nhận thấy tiếng Anh đang ngày càng trở thành ngôn ngữ thông dụng trong thế giới phẳng nên đã động viên Vy san sẻ niềm đam mê sang tiếng Anh.

“Để Vy không cảm thấy áp lực của việc học môn ngoại ngữ này, thì việc lựa chọn môi trường học thân thiện với phương pháp học tập phù hợp là hai trong số những tiêu chí quan trọng đầu tiên chúng tôi đặt ra. Và thật bất ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn theo học tại ILA, Vy đã bị hấp dẫn bởi môn ngoại ngữ này lúc nào không hay”, chị Thúy cho biết.

Thúy Vy (áo trắng ở giữa) cùng ba mẹ và em gái

Không chỉ mở rộng kiến thức, việc học tốt thêm một ngoại ngữ cũng giúp Vy tự tin hơn trong giao tiếp và hiểu được ý nghĩa những bài hát ngoại quốc yêu thích lâu nay. Còn mẹ Thúy thì chia sẻ rằng, một lợi ích khác nữa là những giờ học tiếng Anh tại ILA với phương pháp học mà chơi, chơi mà học đã mang lại nhiều niềm vui trong học tập cho con.

“Đang theo học năm cuối cấp THPT ở trường trọng điểm, nên Vy cũng chịu nhiều áp lực học hành từ chính khóa đến ngoại khóa. Tuy nhiên, mình thấy rất vui khi con tâm sự rằng, chính thời gian học Anh văn với chương trình tương tác, các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng tại ILA lại trở thành cơ hội để bé xả stress, lấy lại cân bằng trong việc học”.


Với mong muốn mang lại niềm vui cho nhân dịp năm mới 2015, ILA tặng học bổng 500.000đ cho học viên khi đăng ký online tại websitewww.ilavietnam.com cùng nhiều ưu đãi lớn trong tháng 3 này.

Liên hệ:

TP.HCM: [08] 3521 8788/Hà Nội: [04] 2220 1666/ 35643165/Đà Nẵng: [0511] 3647 444 /Vũng Tàu: [064] 3572 347/Biên Hòa: [061] 3946 466/Bình Dương: [0650] 3868088

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]