Đề xuất nâng cao ý nghĩa, hiệu quả và sức lan tỏa

TP - Ngày 29/8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì.

15.5916
Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2015 thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Ảnh: Xuân Tùng.

Trong năm 2015, T.Ư chỉ đạo triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè với các nội dung: chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng. chỉ đạo thực hiện chiến dịch có sự đổi mới. Các nội dung triển khai Chiến dịch có trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng và trúng đã tạo nên sự cộng hưởng, lan tỏa, nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành; thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

 Chỉ tính riêng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2015, anh Nguyễn Phi Long - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết: Theo báo cáo của 25 Hội sinh viên tỉnh, thành phố và 22/45 Hội sinh viên các trường thuộc T.Ư, chiến dịch thu hút 125.342 sinh viên tham gia với hơn 1.000 đội hình sinh viên tình nguyện tập trung. Hoạt động tình nguyện tại các địa phương khó khăn tại các vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo.

Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng đánh giá, trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2015, Ban Bí thư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã tập trung chỉ đạo nghiêm túc, hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực. Các hoạt động của chiến dịch đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể đánh giá có hiệu quả có sức lan tỏa tương đối tốt. Chiến dịch góp phần củng cố tăng cường tổ chức Đoàn, Hội phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội ?hình thành kỹ năng hoạt động mới tạo niềm tin của cán bộ đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh đó, Hội nghị tổng kết đã chỉ ra những mặt hạn chế, còn tồn tại trong công tác chỉ đạo, triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2015, như: Các hoạt động tình nguyện tại chỗ chưa thực sự hiệu quả. Một số địa bàn thiếu lực lượng thanh niên địa phương tham gia các hoạt động cùng các đội hình chuyên sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng; Các đơn vị chưa tích cực kết nối, tập hợp các CLB, đội, nhóm tình nguyện tự phát để cùng phát triển, cùng tổ chức hoạt động trong chiến dịch; Chế độ thông tin, báo cáo chưa tốt...

Tại hội nghị, các đại biểu còn đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất để góp phần nâng cao ý nghĩa, hiệu quả và sức lan tỏa, thu hút nhiều nguồn lực xã hội hơn nữa trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2016. Anh Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư thường trực TP Hồ Chí Minh đề xuất: Cần có sự thống kê tổng nguồn lực xã hội ủng hộ cho các hoạt động tình nguyện để đánh giá hiệu quả, sức lan tỏa; so sánh về mặt lực lượng, phát triển nguồn lực giữa các năm để nêu rõ hạn chế và hướng khắc phục. Hoạt động tình nguyện giữa đơn vị và địa bàn cần có sự gắn kết lâu dài để hoàn thành dứt điểm công trình, từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt tại địa phương. Huy động và phát huy nguồn lực thanh niên nước ngoài tham gia tình nguyện.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Trưởng ban chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2015 Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị: Từ nay đến cuối năm các tỉnh, thành đoàn cần quan tâm đến hoạt động tình nguyện tại chỗ; đảm nhận tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, trong đó trọng tâm là quan tâm đến văn minh đô thị. Cần quan tâm hoạt động Tiếp sức đến trường, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng phát triển lực lượng và kết nối các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện vì cộng đồng…

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]