Deschamps hài lòng với chiến thắng theo phong cách Ý

Marseille giành chiến thắng nghẹt thở trước Inter - Ảnh AP

15.6
(TT&VH Online) - HLV Didier Deschamps cho biết những năm trải nghiệm bóng đá Italia của ông đã giúp Marseille giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Inter Milan.

Tiếp đón Inter trên sân nhà, hàng phòng ngự Marseile đã trình diễn sự chặt chẽ và kỷ luật trong khi hàng tấn công lại thể hiện sự bền bỉ và sắc sảo. Và cuối cùng ở phút 93, cú đánh đầu của Andre Ayew đã mang về chiến thắng quan trọng 1-0 cho đội bóng nước Pháp.
Deschamps đã có 6 năm làm việc tại Italia đều cho câu lạc bộ giàu truyền thống Juventus - 5 năm với tư cách là cầu thủ và 1 năm là HLV. Ông thừa nhận Marseille đã dùng lối chơi truyền thống của đất nước hình chiếc ủng để trị lại Inter.

"Khi chúng tôi ghi bàn, họ không có cơ hội để bật lại", Deschamps nói, "Bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện khi giành chiến thắng như vậy. Đó thường là phong cách của bóng đá Italia nhưng tối nay chúng tôi mới là người sử dụng nó".

Đã gần 1 năm kể từ khi Marseille bị M.U loại khỏi Champions League cũng tại vòng 1/8. Khi ấy, họ hòa 0-0 trên sân nhà nhưng thua tối thiểu tại Old Trafford ở trận lượt về. Tuy nhiên chiến thắng tối qua có thể giúp đoàn quân của HLV Deschamps tránh khỏi vết xe đổ của mùa trước.

"Marseille cho thấy sự tiến bộ hơn so với năm ngoái", ông tiếp tục, "Chúng tôi đã hòa 0-0 (với M.U) nhưng bây giờ là 1-0 (với Inter). Các cầu thủ đã luôn giữ lòng tin cho đến cuối trận và điều ấy khiến toàn đội rất tự hào".

Tại đấu trường châu Âu, Marseille đã bất bại kể từ ngày 23/11 năm ngoái trong khi Inter chưa thắng trong 7 trận gần đây.

Vừa trở về từ CAN 2012, tiền đạo Andre Ayew gần như phát khóc sau khi đánh đầu tung lưới Julio Cesar ở phút bù giờ thứ 3. "Cậu ấy là mẫu cầu thủ luôn khao khát và quyết tâm chiến thắng", HLV Deschamps khen ngợi cầu thủ người Ghana.

Bất chấp có lợi thế khá lớn trước trận lượt về vào đầu tháng sau, HLV Deschamps cảnh báo vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước nhà vô địch châu Âu 2010.

"Inter đã chơi không tồi và họ có nhiều cơ hội hơn Marseille. Công bằng mà nói họ không xứng đáng phải thua", ông kết luận, "Chúng tôi có một chút lợi thế nhưng không thể tới đó và chỉ phòng ngự. Đó sẽ là một trận đấu khác nhưng tôi rất hạnh phúc với những gì Marseille làm được tối nay".

H.D


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]