Đi dép xỏ ngón dễ bị ung thư da

Chúng thật tiện lợi và cũng thời trang. Nhưng những đôi dép xỏ ngón có thể khiến bạn bị ung thư da do phơi bày bàn chân dưới ánh mặt trời.

15.5724

Ảnh: letsgetitright.org.

Rất ít người nhớ đến việc phải bôi kem chống nắng lên bàn chân, nơi quai dép xỏ ngón hầu như không thể che phủ.

Chuyên gia phẫu thuật Anthony Kontos, tại Bệnh viện Chân và mắt cá chân ở London, Anh, khuyên rằng phụ nữ hoặc là phải bôi kem chân thường xuyên, hoặc là chọn những đôi giày kín hơn. Theo ông, những triệu chứng ung thư trên bàn chân, như các nốt đen hoặc vết thâm tím, thường bị bỏ qua hoặc không được chú trọng.

"Phần mu bàn chân rất nhạy cảm với ánh mặt trời. Lớp da ở đó rất mỏng và hầu như không được bảo vệ trong suốt mùa hè. Với xu hướng ngày càng thịnh hành những đôi dép hở ngón, bàn chân sẽ phải hứng chịu mật độ ánh nắng rất là cao. Trong khi đó mọi người lại chỉ chú ý bảo vệ những phần khác trên cơ thể mà không coi trọng đến bàn chân", chuyên gia này nói.

Ung thư da có thể xảy ra ở gan bàn chân, mu, giữa các ngón chân và dưới móng. Những dấu hiệu tiềm tàng của căn bệnh bao gồm sự xuất hiện những nốt ruồi nhỏ hay ngứa ngáy và chảy máu.

M.T. (theo Daily Mail)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]