Đi lễ giúp sống lâu hơn

Có rất nhiều cách để bạn gia tăng tuổi thọ của mình: như tập thể dục, ăn uống lành mạnh, điều trị thuốc và... đi nhà thờ.

15.5818

(wfa)

Một nghiên cứu mới tìm thấy những ai tham gia các nghi lễ tôn giáo hằng tuần sẽ sống lâu hơn. Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra số năm bổ sung vào tuổi thọ của mỗi người dựa trên các hoạt động sau:

Tập thể dục đều đặn: 3 - 5,1 năm
Chế độ dinh dưỡng hợp lý: 2,1 - 3,7 năm
Thường xuyên đi lễ: 1,8 - 3,1 năm

"Việc đi lễ thường xuyên không hẳn là một liệu pháp cho sức khoẻ. Nghiên cứu này không định đưa ra một kết luận chuyên khoa, nhưng nó cho thấy mối liên quan giữa tôn giáo và sức khoẻ cần được nghiên cứu thêm và có thể có ứng dụng trong hoạt động y tế", Daniel Hall, tại Trung tâm y tế thuộc Đại học Pittsburgh, nói. Ông cũng là một giám mục nhà thờ.

Ông cho rằng theo đạo giúp bạn giảm stress hay gia tăng khả năng chống stress. Hoặc cũng có thể sống trong cộng đồng tôn giáo giúp bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

M.T. (theo Livescience)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]