Di Matteo chơi độc chiêu 'tâm lý chiến'

Các cầu thủ của Chelsea đã khóc khi được nhà cầm quân người Italia cho xem một đoạn phim 20 phút trước thềm trận chung kết Champions League.

15.6019

Tờ The Sun cho biết huấn luyện viên tạm quyền của Chelsea đã yêu cầu các nhân viên kỹ thuật ở hậu trường liên hệ với gia đình của toàn bộ các cầu thủ nhằm ghi lại một đoạn băng chúc may mắn cho cuộc chiến tại Munich. Các kỹ sư máy tính thậm chí đã lùng sục cả trên trang tải video đại chúng như Youtube để tìm những hình ảnh từ thủa nhỏ của các cầu thủ.

Tất cả đã được tổng hợp trong một clip dài 20 phút, được chiếu cho toàn bộ đội bóng xem vào đêm thứ sáu, một ngày trước khi diễn ra trận chung kết. Đoạn phim đã khiến một số cầu thủ cảm động đến mức rơi nước mắt và khiến họ có động lực vô cùng lớn trước cuộc so tài khó khăn với Bayern.

Di Matteo cho thấy ông rất giỏi trong khía cạnh tâm lý với các cầu thủ.

“Đây thực sự là một liệu pháp tâm lý tuyệt vời của huấn luyện viên trưởng. Những lời chúc đã khiến các cầu thủ vô cùng bất ngờ", cầu thủ trẻ Ryan Bertrand, người được Di Matteo đôn lên thẳng đội hình chính đá trận chung kết, cho biết. "Ban đầu chúng tôi được triệu tập tới một cuộc họp và tất cả các cầu thủ đều có mặt. Tôi nhớ rằng mẹ và anh trai của tôi đã gửi lời chúc tới toàn đội, sau đó là cả đại gia đình của tôi cùng xuất hiện. Thú thực tôi cũng hơi có chút ngượng ngùng khi đó. Đã có một số cầu thủ khóc nhưng cũng có những tiếng cười và điều đó đã thúc đẩy chúng tôi hơn".

Trước trận đấu, Bertrand chưa bao giờ được ra sân tại Champions League. Việc có mặt tại Allianz Arena đã giúp tiền vệ 22 tuổi này trở thành cầu thủ đầu tiên khởi đầu giải trong một trận chung kết.

"Khi xem xong đoạn phim, HLV Di Matteo đã gọi tôi sang một bên và nói rằng tôi sẽ ra sân đá chính trong trận chung kết. Đây thực sự là một giấc mơ với tôi. Năm ngoái tôi còn đang chơi cho Nottingham Forest ở giải hạng nhất. Còn bây giờ tôi là nhà vô địch châu Âu, tất cả là nhờ Di Matteo”, Bertrand tri ân người thầy của mình.

Hiện hợp đồng 3 tháng giữa Chelsea và Di Matteo đã kết thúc. Theo những thông tin từ sân Stamford Bridge, cơ hội để nhà cầm quân Italia tiếp tục dẫn dắt Chelsea ở mùa giải sau là không cao, dù lúc này ông đang nhận được sự ủng hộ lớn từ cầu thủ cũng như cổ động viên.

Ngọc Hải


Tải App Thể thao của VnEpxress

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]