Di Matteo: Giá như ông xin Menezes một lời khuyên

Có lẽ nếu Di Matteo gọi điện cho Mano Menezes để xin một lời khuyên thì ghế HLV của ông hiện vẫn còn.

15.6004

 

Tin liên quan

 

Có lẽ nếu Di Matteo gọi điện cho Mano Menezes để xin một lời khuyên thì ghế HLV của ông hiện vẫn còn.

 

Giữa Chelsea và ĐT Brazil đang là một hệ thống khá tương đồng. Với trục dọc Luiz, Ramires và Oscar Chelsea đang có những tuyển thủ Brazil hết sức chất lượng và luôn được Menezes ưu ái. Hazard hay “vẽ vời” bên biên trái rồi dẫn bóng vào trung lộ tìm cơ hội có nét gì đó phảng phát của Neymar hơn là Ronaldo như báo chí so sánh. Mata cũng như Hulk, những tiền đạo cánh phải nhưng thuận chân trái. Bộ đôi Paulinho-Sandro (Ramires) cũng như Mikel-Ramires có nhiệm vụ “dọn dẹp” tuyến giữa để những “ảo thuật gia” phía trên thoải mái vẽ vời. Dài dòng như vậy để thấy rằng Chelsea chính là một bản sao của ĐT Brazil hiện tại.


Di Matteo vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong cách dùng người - Ảnh: Internet

 

 

Có một chi tiết khá trùng hợp là kể từ khi Oscar được đá chính thường xuyên thì cũng là lúc Hazard “bỗng dưng” không còn rực sáng. Hazard hiện nay so với lúc khởi đầu mùa giải là khá tệ. Oscar chơi tốt nhưng so với những màn trình diễn trong màu áo của ĐT Brazil thì rõ ràng là không thể nào sánh bằng. Ai cũng biết Oscar chơi hay như thế nào khi về làm nghĩa vụ quốc gia. Nếu màn trình diễn đó được tái hiện ở Chelsea thì chắc có lẽ The Blues sẽ không bê bết như hiện tại. Trách nhiệm của Di Matteo là có khi bản thân ông có vẻ không tìm ra cách bố trí hệ thống hỗ trợ hàng tấn công của mình một tối ưu nhất. Di Matteo đáng ra phải học hỏi Menezes càng sớm càng tốt. Dù không phải là một HLV quá danh tiếng nhưng Menezes biết cách làm Oscar bùng nổ, Neymar luôn thi đấu với bản sắc rất riêng trong khi Hulk hoặc Kaka luôn chơi tốt.

Mata, Oscar, Hazard ai cũng có tố chất để trở thành một ông chủ tuyến giữa. Biên phải, biên trái hay chính giữa, vị trí nào ba ngôi sao cũng có thể đảm nhận được cả. Có điều đó chỉ là khi họ độc lập tác chiến còn khi kết hợp với hai vệ tinh còn lại thì hiệu quả là không cao. Hazard là một người chơi khá cá nhân. Juan Mata dù chơi hay nhưng nhiều lần bị Del Bosque bỏ rơi, có thể là vì “Ngài râu kẽm” nhận thấy Mata không phù hợp với lối chơi đồng đội hiện tại của La Roja. Với xu hướng bó vào trung lộ thì Mata và Hazard đã khiến cho hệ thống tấn công của Chelsea trở nên rối loạn, hiếm khi có một pha phối hợp đồng đội nào cho ra hồn. Có thể nói rằng, Chelsea muốn thành công thì buộc phải tìm ra những phương án tốt nhất để cả ba ngôi sao này có thể phát huy khả năng, giống như cách mà Mano Menezes sử dụng Neymar-Oscar-Hulk phía sao một tiền đạo cắm.

Hazard, Oscar không thể dự bị trong khi Di Matteo vốn không mạnh về khả năng chiến thuật. Bố trí Oscar-Hazard-Mata thế nào để cả ba cùng chơi tốt không phải việc không thể. Có cảm giác như việc Di Matteo chỉ là điền tên cả ba vào đội hình xuất phát và chờ đợi họ tỏa sáng. Hazard, Oscar rồi Mata đều có những phút bùng nổ cho riêng mình nhưng khi cả ba đều im tiếng cũng là lúc Di Matteo “hết bài”. Rất có thể nếu được Menezes gợi ý, Di Matteo sẽ có những phương án tấn công chất lượng hơn.

Đến lúc này, người ta mong là Pep Guardiola sẽ tới sớm. So với Harry Redknapp, Steve Clark hay Rafael Benitez thì rõ ràng Pep có kinh nghiệm trong việc bố trí nhiều tiền vệ tấn công giỏi trong cùng một hệ thống. Chelsea sẽ đá như Barca mùa giải trước khi không cần tiền đạo thực thụ. Điều đó đương nhiên là hợp lí với tình cảnh của Chelsea lúc này khi mà Torres đã không thể hồi sinh. Nhưng với Abramovich thì Chúa mới biết ông đang tính toán điều gì!

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]