Đi spa như người nổi tiếng

Công nương nước Anh Kate Middleton, Victoria Beckham hay nữ minh tinh Demi Moore là những người sở hữu làn da rạng ngời và không mang dấu ấn của từng thế kỷ.

0
Việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ngốn không ít tiền của lẫn công sức nhưng vẫn có nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng chịu chơi để duy trì vẻ ngoài tươi trẻ. Angelina Jolie, Demi Moore hay Victoria Beckham là những vẻ đẹp không ghi dấu ấn sau từng thập kỷ. Bí mật chăm sóc sắc đẹp của họ nằm ở các dịch vụ spa trị giá hàng nghìn đôla với các liệu pháp kỳ lạ.

Nhiều hãng mỹ phẩm và spa đang cung cấp các gói điều trị đặc biệt như mặt nạ trẻ hóa và sáng da từ phân chim, nọc rắn. Tiền lệ của những phương pháp này là vẻ đẹp huyền thoại của nữ hoàng Cleopatra, khi bà sử dụng các nguyên liệu làm đẹp như chất béo ngỗng, nhựa thông và hành tây (ngoài các loại mặt nạ từ sữa và mật ong yêu thích). Người xưa còn tin rằng dùng nước tiểu dưỡng da là phương pháp hữu ích hơn cả.

Người ta thường dùng các phương pháp chăm sóc da mặt đặc biệt trên không quá 2 tuần/lần. Lý do cho việc theo đuổi và sử dụng những liệu pháp đó? - "Vì sắc đẹp và vẻ trẻ trung vĩnh cửu".

1. Tắm nước suối Evian

Người sử dụng: Ngôi sao quần vợt Serena Williams
Giá: 5.000 USD/lần tắm


Không ai biết được chuyện tắm táp có tác dụng làm đẹp mãnh liệt, cho tới khi Serena Williams ngâm mình trong nước suối Evian. Là người đầu tiên trải nghiệm phương pháp tắm trẻ hóa này, Evian cho biết "Tôi có thể cảm nhận sự khác biệt ngay từ khi chạm vào nước - loại nước vô cùng tinh khiết. Ngoài ra, hãng Evian còn là một nhà tài trợ của giải quần vợt Mỹ Mở rộng, giải đấu mà tôi đoạt huy chương vài năm trước, nên tôi tin rằng thứ nước này mang đến may mắn cho mình".

Dịch vụ tắm nước Evian trẻ hóa da hiện đang được phục vụ tại khách sạn Hotel Victor of Miami, trong đó khách sử dụng được hưởng 2 giờ chăm sóc sắc đẹp, đi kèm với một số dịch vụ spa đặc biệt và thức ăn, đồ uống cao cấp. Phương pháp này dùng khoảng 1000 lít nước khoáng Evian cho mỗi lần spa. Người ta khẳng định rằng nước Evian giúp trẻ hóa làn da và thanh tẩy các giác quan của người tắm.

2. Đắp mặt nạ nọc ong

Người sử dụng: Kate Middleton
Giá: 55.2000 USD/ounce nọc ong


Công nương nước Anh luôn giữ bí mật về làn da sáng đẹp đúng chất "hoa hồng Anh". Theo trang Bornrich, bí mật về làn da của Kate Middleton đến từ liệu trình làm đẹp với mặt nạ nọc ong. Đây là phương pháp do một phụ nữ 63 tuổi nhưng có vẻ ngoài khoảng 50 tuổi tên là Camilla, giới thiệu với Kate.

Với loại mặt nạ này, nọc độc được pha loãng để bớt gây đau đớn cho người sử dụng. Người ta chỉ dùng 1% của chai nọc độc 1 ounce (tương đương 29,5 ml) cho 1 lần dùng làm mặt nạ. Mỗi chai nọc 1 ounce có giá 55.200 USD.

Mặt nạ nọc ong sẽ được làm từ mật ong Manuka (New Zealand), dầu oải hương và bơ hạt mỡ để mang đến tác dụng tức thì cho làn da. Hiện tại, loại nọc độc này (có nguồn gốc từ các tổ ong hữu cơ) chỉ được bán tại vùng Shropshire, thuộc Trung Tây (West Midlands), nước Anh.

3. Mặt nạ từ nhau thai

Người sử dụng: Jenifer Lopez
Giá: Từ 1.000 USD



Bí quyết để một phụ nữ hơn 40 tuổi có làn da như một thiếu nữ chính là mặt nạ nhau thai. Ca sĩ Jenifer Lopez từng rất ưa chuộng loại kem làm từ nhau thai để chăm sóc da mặt. Các nhà khoa học Nga là người đầu tiên phát hiện ra phương pháp điều trị hữu hiệu dành cho làn da bị già hóa bằng nhau thai (mà trước đó là nhau thai bò). Ý tưởng sử dụng nhau thai trong các sản phẩm làm đẹp mang đến lượng lớn chất dinh dưỡng cung cấp cho da và tóc, được xem là một thành công lớn trong công nghiệp thẩm mỹ.

Một chuyên gia về mỹ phẩm làm từ nhau thai cho biết "Đây là liệu pháp tương lai của công nghiệp chăm sóc sắc đẹp. Qua thời gian, ngày càng có nhiều người sử dụng phương pháp làm đẹp với nhau thai. Nó không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn giúp làn da người sử dụng tươi trẻ và khỏe mạnh hơn".

4. Mặt nạ phân chim

Người sử dụng: Victoria Beckham
Giá: 215 USD


Phương pháp chăm sóc da mặt từ phân chim trước đây là bí kíp làm đẹp của các geisha Nhật, nay được người nổi tiếng trên toàn cầu sử dụng. Victoria Beckham là một trong số những người thường xuyên dùng mặt nạ phân chim, với tần suất 2 lần/tháng.

Loại mặt nạ này dùng phân của chim sơn ca, loại phân chứa một enzyme đặc biệt giúp phân hủy tế bào da chết và làm sáng da tự nhiên. Hiện tại, New York Spa là cơ sở uy tín nhất cung cấp loại mặt nạ này.

"Phân chim sơn ca có acid uric và nitơ, nếu bôi lên da có thể tẩy tế bào chết và có lợi cho da, nhưng chỉ dừng ở mức bên ngoài da. Phân của chim bồ câu ở công viên, cũng có thể được coi là mang lại hiệu quả tương đương với loại phân này", giám đốc khoa Da liễu tại Đại học Standford cho hay.

5. Liệu pháp với đỉa

Người sử dụng: Demi Moore
Giá: Không rõ



Liệu pháp kỳ quặc này là bí mật chăm sóc da mà nữ minh tinh Demi Moore tiết lộ trong vài năm gần đây. Demi Moore sử dụng phương pháp này khá thường xuyên.

Đỉa có tác dụng chống đông máu, giúp giãn nở mạch máu và là phương pháp điều trị bệnh từ lâu đời ở Ai Cập. Phương pháp này được coi là để giải độc cơ thể và giúp trẻ hóa làn da.

Bắt đầu phương pháp này, người dùng phải tẩy lông toàn bộ cơ thể và tắm mình trong nhựa thông. Khi cơ thể hoàn toàn ướt, người ta bắt đầu thả đỉa lên cơ thể để hút máu.

Demi Moore nói về liệu pháp này như sau "Tôi từng thử liệu pháp này ở nước Áo, nhưng mới chỉ dừng ở mức nhẹ nhàng. Lũ đỉa không phải là đỉa ở đầm lầy nước vũng, mà là loại đỉa chuyên biệt được nuôi và huấn luyện riêng cho liệu pháp này. Chúng thực sự là những sinh vật hút máu cấp cao".

Mặc dù giá của liệu pháp điều trị này không được tiết lộ, nhưng theo trang Bornrich, việc huấn luyện một chú đỉa y học thôi cũng đã đáng giá một gia tài.

Nguồn GAFIN/Bornrich
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]