Dị ứng “nước cốt”

Có không ít cặp đôi, quan hệ vợ chồng rạn nứt khi “một nửa” bỗng dưng bị đau rát, nổi mụn rộp ở vùng kín như dấu hiệu một số bệnh lây truyền qua đường tình dục và nghi ngờ sự không chung thủy của người bạn đời.

0


ảnh minh họa

Trong y khoa, tình trạng dị ứng này được gọi là hội chứng quá mẫn cảm với các thành phần protein có trong tinh dịch. Sự hiện diện của protein trong tinh dịch châm ngòi cho một số phản ứng dị ứng khi người bệnh quá mẫn cảm với lượng tinh dịch.

Những biểu hiện dị ứng thường gặp:

- “Vùng kín” sưng phồng

- Tấy đỏ và ngứa rát

- Cảm giác bỏng rát ở các vùng lân cận xung quanh “cô bé”

- Bị bỏng rộp da hoặc có cảm giác đau như bị ong đốt

Những triệu chứng này có thể xuất hiện trong khoảng từ 20 đến 30 phút sau khi bạn tiếp xúc với tinh dịch và kéo dài vài tiếng hoặc nhiều ngày.
Thông thường, người bệnh rất dễ nhầm lẫn tình trạng dị ứng với những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tình trạng dị ứng sẽ xuất ngay từ lần “yêu” đầu tiên nếu như bạn có cơ địa dị ứng với các thành phần protein trong tinh dịch.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác rằng bạn bị dị ứng với tinh dịch nói chung hay chỉ với tinh dịch của một “đối tác” nhất định nào đó không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy, biện pháp lý tưởng nhất để kiểm soát rắc rối đó là sử dụng bao cao su nhằm hạn chế sự tiếp xúc với tinh dịch.

Dị ứng tinh dịch ở nam giới

Trong một số trường hợp, nam giới cũng có thể phải gánh chịu những phản ứng dị ứng bởi chính “sản phẩm” của họ. Nếu rơi vào trường hợp này, họ sẽ gặp một số triệu chứng như sốt, chảy nước mũi, mệt mỏi và cảm giác bỏng rát ở mắt sau khi xuất tinh. Tình trạng này trong y học gọi là hội chứng đau sau cực khoái (POIS). Mặc dù hiếm gặp nhưng hội chứng này cũng được xem là một trong những trục trặc “phòng the” nghiêm trọng của cánh mày râu.

Những triệu chứng này có thể giải quyết bằng liệu pháp Hyposensitisation (tiêm tinh dịch pha loãng của chính người bệnh vào da với mức độ đậm đặc tăng dần) hoặc trị liệu miễn dịch nhằm khắc phục các phản ứng dị ứng.

Mặc dù có thể điều trị được, nhưng tình trạng dị ứng tinh dịch là một trong những rắc rối lớn ở những cặp đôi đang muốn có con. Tình trạng nhạy cảm với tinh dịch trong quá trình “giao ban” có thể ảnh hưởng đến cơ hội đậu thai của phụ nữ. Giải pháp trong trường hợp này là thụ tinh nhân tạo, hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]