Dị ứng thức ăn có ảnh hưởng tới sữa mẹ?

Cách đây 2 ngày, tôi ăn tôm và bị dị ứng (nổi mẩn, ngứa ở tay, chân và một phần cơ thể). Tôi đang nuôi con bú, cháu mới được 13 tháng nên tôi rất lo lắng. Không biết biểu hiện này có lây sang con tôi không?

15.6

Nguyễn Lệ Nguyên (Quảng Bình)

Những biểu hiện chị miêu tả trong thư là một phản ứng dị ứng của cơ thể đối với một loại thức ăn cụ thể, có thể đây là một thức ăn trước đó chị chưa từng ăn hoặc do chị đã ăn quá nhiều. Dị ứng thường bắt nguồn từ các nguyên nhân như sự tiếp xúc với thức ăn và cả những bụi bặm trong không khí. Mặc dù gây ra nhiều sự khó chịu, ngứa ngáy cho người bệnh nhưng phản ứng dị ứng này thường sẽ tự mất đi sau vài ngày, nếu chị sử dụng thuốc chống dị ứng thì cần có chỉ định của bác sĩ. Biểu hiện dị ứng này không lây truyền cho người khác do cơ thể mỗi người có những phản ứng khác nhau đối với các dị nguyên và không truyền qua sữa mẹ. Có người bị nổi mày đay do ăn tôm, cua nhưng cũng có người thường xuyên bị hắt hơi, sổ mũi vào mùa xuân khi có nhiều phấn hoa trong không khí... Phương pháp tốt nhất để phòng tránh dị ứng là không tiếp xúc với các nguyên nhân gây dị ứng như đã nêu ở trên. Trong trường hợp của chị, rất cần thận trọng nếu sử dụng tôm biển trong những lần sau. Chúc chị khỏe!

BS. Trịnh Văn Tùng

Theo Suckhoedoisong

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]