Dị ứng thuốc nhuộm tóc

Bà Dung ở Cầu Giấy, Hà Nội, thường xuyên nhuộm tóc từ 14 năm nay. Sau mỗi lần nhuộm, bà hay bị ngứa nhưng ít ngày là hết. Nhưng ở lần nhuộm gần đây nhất, bà bị dị ứng nặng.

0

(Ảnh: Mybellacolor)

Bà Dung năm nay 

70 tuổi. Không biết do dùng thuốc nhuộm nhiều quá hay do cơ địa dị ứng mà lần này, sau khi nhuộm tóc bà bị dị ứng nặng.

Bà nhớ lại: “Tôi bắt đầu bị ngứa sau một năm nhuộm tóc (năm 1993) nhưng chỉ gội đầu hai lần là hết ngứa". Mới đây, bà được cô con dâu gửi cho hộp thuốc nhuộm Mỹ. Hai lần đầu dùng thuốc mới, bà đều bị dị ứng nhưng nhẹ. Đến lần thứ ba, thứ tư thì bị nặng. Mặt và đầu sưng vù, hai mắt sưng húp, ngứa hai hàng mi mỗi sáng ngủ dậy, nước mắt chảy ra, mụn nổi đầy mặt như lên sởi, mặt lúc đỏ lúc đen, hai tai chảy nước suốt ngày.

Ông Lê Tiến, 68 tuổi, dùng thuốc nhuộm tóc của Nhật hơn chục năm nay không sao, nhưng lần này lại bị dị ứng. Ngủ dậy, ông Tiến thấy mặt mình to béo, hai mắt sưng vù, da đỏ như gà chọi, ngứa đến nỗi chỉ muốn cào thịt, gãi tứa máu, đầu chảy nước vàng, nước chảy đến đâu sưng tấy đến đấy. Sau này, qua các bác sĩ, ông mới biết là càng ngứa càng gãi càng kích ngứa.

Anh Xuân ở Hà Nội được vợ nhuộm tóc cho, sau đó cả hai đều bị dị ứng nặng phải đi cấp cứu. Vậy là người gián tiếp nhuộm tóc cũng bị, thậm chí còn nặng hơn.

Người ta xếp thuốc nhuộm tóc vào nhóm hàng mỹ phẩm. Nhưng nếu so với các loại mỹ phẩm khác, thuốc nhuộm tóc tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn vì chứa nhiều thành phần hoá học không tốt đối với sức khoẻ người sử dụng.

Có những người chỉ bị dị ứng với thuốc này mà không dị ứng với thuốc khác do thành phần hoá chất trong các sản phẩm khác nhau. Có người lại bị dị ứng với tất cả các thuốc nhuộm.

Thuốc nhuộm tóc có 2 hộp, một hộp thuốc màu và một hộp thuốc pha (thuốc trợ - hydrogen peroxide). Người bị dị ứng với mọi loại thuốc là do dị ứng với thuốc trợ - một chất ôxy hoá có hại sức khỏe, được dùng làm “ chìa khoá” mở lớp biểu bì của tóc để chất nhuộm màu thấm sâu vào, không bị phai sau nhiều lần gội. Theo một nghiên cứu gần đây, chất PPD trong thuốc nhuộm màu chính là thủ phạm gây dị ứng cho một số người sử dụng.

Trong nhiều năm nay, tại các cơ sở y tế, số người bị dị ứng do nhuộm đen cao hơn nhuộm màu. Những người nhuộm đen thường đã có tuổi, sức đề kháng kém, hay có bệnh mạn tính. Họ thường nhuộm trong thời gian dài và mua loại thuốc rẻ tiền có nhiều nguy cơ gây dị ứng để dùng.

Làm gì để hạn chế nguy cơ dị ứng?

Chỉ nhuộm khi cần thiết.

Trước khi nhuộm, nên thử một vùng ở mặt trong cánh tay để 1 giờ nếu không có phản ứng gì mới tiến hành nhuộm lên tóc.

Những người có cơ địa dị ứng như nổi mề đay, viêm da cơ địa, hen, chàm, eczema, dị ứng thức ăn, thuốc... cần hết sức thận trọng khi dùng thuốc nhuộm tóc.

Không nên nhuộm quá 3 lần/tháng.

Không nên sử dụng các loại thuốc nhuộm không rõ nguồn gốc.

Cần dùng các loại nước gội đầu, dầu xả có chất lượng đảm bảo giữ màu cho tóc nhuộm.

Khi có bất kỳ phản ứng nào với thuốc nhuộm, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu hoặc dị ứng để xử lý kịp thời, tránh tự chữa hoặc nghe theo sự mách bảo của người khác.

(Theo Đại Đoàn Kết)

 

 

 

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]