Địa chỉ tên miền nổi tiếng dotcom tròn 25 tuổi

15.6037
Cách đây 1/4 thế kỷ, ngày 15/3/1985, thế giới công nghệ chào đón sự ra đời của thuật ngữ "dotcom" và đây cũng là ngày tên miền dotcom (.com) đầu tiên được đăng ký.

Ghi nhận công lao của Symbolics.com? Chắc là không. Song nếu quay ngược bánh xe lịch sử trở lại đúng 25 năm trước, chính công ty sản xuất máy tính có trụ sở ở bang Massachusetts, Mỹ này đã đóng một chút vai trò trong lịch sử mạng Internet, bởi đây là công ty đầu tiên đăng ký địa chỉ tên miền nổi tiếng và phổ biến nhất hiện nay - .com.

Năm 2009, Symbolics được hãng đầu cơ tên miền Internet XF.com mua lại và ngày nay chỉ hoạt động dưới dạng blog của XF.com.

Vào năm 1985, chỉ có tổng cộng sáu công ty (gồm cả Symbolics) đăng ký đuôi ".com" vào sau tên của mình. Một thập kỷ sau đó con số này tăng lên đến 120.000 và năm 1997 là thời điểm một triệu tên miền có đuôi ".com" được đăng ký, đánh dấu sự phát triển rực rỡ của "kỷ nguyên dotcom" siêu lợi nhuận đối với các công ty kinh doanh trên Internet.

Sau 1/4 thế kỷ, hiện đã có 85 triệu website có đuôi ".com" được đăng ký và con số công ty đăng ký tên miền dotcom mỗi ngày lên đến 100.000.

Kỷ niệm tuổi 25, thế giới dotcom vẫn không quên giai đoạn đen tối 2000-2002 khi "bong bóng dotcom" tan vỡ trên thị trường chứng khoán, kéo theo sự sụp đổ của hàng loạt công ty dotcom và hình ảnh "code for food" (lập trình để có thực phẩm) đáng nhớ về các lập trình viên thất nghiệp trong giai đoạn này xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo và nhiều website tin tức.

Với 1,7 tỷ người sử dụng Internet hiện tại, tương đương 1/4 dân số thế giới, cùng nhu cầu phát triển của công nghệ web, thật khó để ước đoán con số tên miền dotcom được đăng ký trong vòng 25 năm tới./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]