Dịch lợn tai xanh nguy cơ lan rộng

TP - Ngày 11-10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm cho biết, hiện cả nước có 5 tỉnh có dịch tai xanh là Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng và Quảng Nam.

0

>
>

Dịch đang diễn biến phức tạp, và có nguy cơ lan rộng, do thời tiết thuận lợi cho virus tai xanh phát triển, cùng với việc người dân bán chạy lợn bệnh.

Đặc biệt, tại Quảng Nam dịch phát sinh từ ngày 22-9, đến nay đã lan ra 4 xã ở huyện Điện Bàn, gần 800 con mắc bệnh, buộc tiêu hủy gần 540 con. Hiện, dịch có chiều hướng gia tăng, có nguy cơn lan ra các huyện, tỉnh khác ở khu vực miền Trung.

Ngày hôm qua, Bộ NN&PTNT có công điện khẩn, yêu cầu tỉnh Quảng Nam triển khai khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện, Quảng Ngãi còn dịch cúm gia cầm, Nghệ An có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.

Báo giấy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]