Điểm "khác biệt" giữa tờ báo thời trang của 2 "lão làng" Châu Á

Cùng xem tạp chí thời trang Nhật, Hàn khác nhau ở những điểm nào nhé.

0

Nhật Bản

Điểm đầu tiên dễ nhận thấy nhất ở các tạp chí thời trang Nhật đó là sự dễ thương, màu mè. Các ấn phẩm có hình ảnh rất bắt mắt, phù hợp với thị hiếu của teengirl.

Vì đánh vào đối tượng là nữ sinh và những cô gái trẻ nên các bài thời trang của tạp chí Nhật thường rất trẻ trung, đáng yêu và gần gũi. Màu sắc chủ đạo của hầu hết các tạp chí là tông màu pastel nhẹ nhàng và mang chút hơi hướng vintage.

Trên tạp chí thời trang Nhật, có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều bài hướng dẫn make up theo phong cách gyaru…

…hoặc làm tóc giống như các nhân vật truyện tranh. Những hướng dẫn này được thực hiện bởi các người mẫu, fashion icon nổi tiếng với giới trẻ.

Một điều đặc biệt mà chỉ ở Nhật mới có, đó là những tạp chí chỉ chuyên về một dòng thời trang riêng. Tạp chí Ageha dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách công chúa (hime gyaru), tạp chí Spoon chuyên viết cho các mori girl, hay tạp chí Kera dành cho tín đồ của thời trang punk – gothic…

Bên cạnh đó, những shoot hình thời trang của Nhật cũng thường có sự "quái quái" và không khí ma mị rất đặc trưng.

 

Hàn Quốc

Cùng có chung đối tượng là các thiếu nữ như tạp chí Nhật, tạp chí thời trang của Hàn lại dùng “chiêu” khác để thu hút độc giả: sử dụng hình ảnh của những ngôi sao, thần tượng đang được giới trẻ hâm mộ.

Chính vì vậy, điểm chung dễ nhận thấy của tạp chí thời trang Hàn là sự xuất hiện dày đặc của các ngôi sao trong những bộ ảnh thời trang long lanh. Chỉ cần dạo qua một loạt các tạp chí quen thuộc là có thể biết được sao nào đang được săn đón nhất, thần tượng nào đang được hâm mộ nhất.

Những idol xinh đẹp sẽ có mặt trên các tạp chí với 2 hình tượng chung dễ nhận thấy: năng động, dễ thương nhưng không kém phần nữ tính…

... hoặc gợi cảm, quyến rũ và cực kỳ sang chảnh.

Điểm đặc trưng của các bức hình thời trang trên tạp chí Hàn là concept ảnh rất cầu kỳ, với màu sắc tươi sáng, không khí bay bổng lãng mạn cực kỳ được lòng phái nữ.

 

 Theo Ione

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]