Điện ảnh Đức cần học cách tiếp thị của Hollywood

“Các nhà sản xuất phim Đức đã sai lầm khi phung phí tiền bạc vào các phim loại hai của Hollywood. Điều họ nên biết là hoàn toàn có thể tự lực hoặc học hỏi kinh nghiệm của điện ảnh các nước châu Âu lân cận”, đó là lời nhận xét của Giám đốc Liên hoan phim Berlin về điện ảnh Đức đương thời.

15.6023

Trong những năm gần đây, người Đức đóng vai trò không nhỏ đối với hoạt động sản xuất của Hollywood. Họ tự nguyện cống nạp cho con khủng long tham lam Hollywood khoảng 20% ngân sách của hãng này. Trong năm 1999-2000, con khủng long đã ngốn của Đức hơn 1,7 tỷ USD nhưng những gì người Đức nhận được từ Hollywood chỉ là những phim hạng B.

Tại LHP Berlin, nhiều nhà sản xuất phim từ các nước châu Âu khác đã nhạo báng người Đức, cho rằng Đức đã phải tốn quá nhiều “ngu phí”: Với số tiền đó, họ có thể làm một số phim khác thành công hơn nhiều.

Hiện nay, các phim của Mỹ đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu bóng Đức (85%) trong khi phim nội chỉ chiếm con số rất khiêm tốn là 12%. Các nhà làm phim đánh giá Đức là thị trường điện ảnh lớn, theo thống kê, doanh thu trung bình từ tiền vé hàng năm đứng thứ hai thế giới (khoảng 0,8 tỷ USD).

Cũng theo Giám đốc LHP, tiềm năng của điện ảnh Đức và châu Âu là rất lớn. Cơ sở hạ tầng đã được cải thiện nhiều hơn trước. Công nghệ sản xuất, nhân tài... đều tập trung tại đây. Tại sao tiền bạc lại cứ phải chảy về Hollywood. Chúng tôi vẫn còn phải học tập Hollywood rất nhiều nhưng không phải về công nghệ sản xuất phim mà chỉ về cách tiếp thị mà thôi.

Thu Trang (theo Reuters, 15/2)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]