Điện thoại di động không gây nguy cơ u mắt

15.6019

Theo một công trình nghiên cứu trên được đăng tải trên tạp chí của Viện Ung thư quốc gia ngày 14/1, các nhà khoa học Đức đã tiến hành nghiên cứu khoảng 1.600 người và không tìm thấy mối liên quan nào giữa thời gian một người sử dụng điện thoại di động trong vòng khoảng 10 năm với các nguy cơ mắc bệnh khối u ác tính ở mắt.

Phát hiện này hoàn toàn trái ngược với một nghiên cứu trước đây cho rằng sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài có nguy cơ gây ra căn bệnh nói trên.

U ác tính ở mắt là một dạng của bệnh ung thư và phát triển rất nhanh. Bệnh xuất hiện ở những tế bào sản xuất ra melanin, sắc tố tạo màu sắc của da. Mắt của con người cũng có những tế bào sản xuất ra melanin. Tuy nhiên, bệnh khối u ác tính ở mắt rất hiếm gặp.

Trước đó, một nhóm bác sỹ da liễu của Anh đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng mẩn ngứa ở tai và má người mà nguyên nhân được cho là do sử dụng điện thoại di động quá nhiều.

Hiện tượng mẩn đỏ hay ngứa được biết đến như là triệu chứng viêm da do điện thoại di động. Lớp mạ kẽm trên bề mặt điện thoại sau một thời gian sử dụng sẽ phản ứng với bề mặt da người gây ra dị ứng và viêm da. Trong chứng bệnh này, vùng mẩn ngứa sẽ phụ thuộc vào nơi mà phần kim loại của điện thoại tiếp xúc với da người.

Về mặt lý thuyết, hiện tượng trên có thể xảy ra cả với ngón tay nếu người dùng nhắn tin nhiều và thao tác trên các phím bấm kim loại. Chất liệu kẽm là một kim loại được tìm thấy trong các sản phẩm như điện thoại di động, nữ trang hay các dây đeo chìa khóa và là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nên chứng viêm da.

Sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài có gây ra bệnh ung thư
, đặc biệt là u não hay không, cũng là một chủ đề tranh luận nóng bỏng của các nhà khoa học lâu nay. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về vấn đề này vẫn chưa tìm ra một mối liên hệ nào giữa nghe điện thoại di động nhiều và nguy cơ mắc bệnh ung thư./.

(TTXVN/Vietnam+)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]