Điện thoại Facebook khó thành công

31.2195

>>

Theo trang tin công nghệ AllThingsD, ít nhất 16 tháng nữa, Facebook sẽ ra mắt chiếc smartphone “Facebook” chính hiệu do HTC sản xuất với tên mã Buffy. Không ai đoán trước được tương lai, nhưng có một số thực tế cũng như tiền lệ trong lịch sử cho thấy một chiếc điện thoại tập trung sâu sắc vào Facebook dễ thất bại. Dưới đây là lý do tại sao.

Đã có ứng dụng Facebook trên nhiều smartphone

Facebook và nhà sản xuất HTC sẽ phải thực hiện chiến lược tiếp thị hết sức khéo léo để thuyết phục khách hàng rằng họ thực sự cần một chiếc điện thoại xây dựng chủ yếu cho Facebook khi đã có nhiều loại smartphone đi kèm ứng dụng hỗ trợ mạng xã hội này.

Hầu hết các ứng dụng đều đã có chức năng mà đa số người dùng muốn sử dụng, khiến người ta nghi ngờ sự cần thiết xây dựng một thiết bị hoàn toàn mới cho Facebook, ngay cả khi sản phẩm này hứa hẹn sẽ hỗ trợ toàn bộ các tính năng của mạng xã hội.

Thị trường nhỏ

Facebook “khoe” mình có tới 800 triệu thành viên. Con số này không hề nhỏ nhưng ai biết được có mấy người trong số đó sẵn sàng bỏ tiền ra để mua một chiếc điện thoại “tích hợp sâu” Facebook? Nhất là thời gian vừa qua Facebook bị than phiền là có quá nhiều nội dung tiêu cực trên mạng xã hội như hình ảnh bạo lực và khiêu dâm đồi trụy, cũng như cáo buộc cho rằng Facebook bán thông tin người dùng cho những nhà môi giới.

Nếu muốn “điện thoại Facebook” được nhiều người dùng mạng xã hội đón nhận, trong thời gian “ít nhất 16 tháng” trước khi Buffy ra mắt, Facebook cần khắc phục đáng kể những vấn đề này.

Thời gian ra mắt muộn

Tin đồn về “điện thoại Facebook” xuất hiện từ năm 2010, đáng lẽ Facebook đã có cơ hội tạo ra sự khác biệt ngay từ lúc đó.

Thị trường smartphone vào thời gian ấy đang đạt đến điểm bùng phát và vẫn còn rất nhiều người chưa bao giờ mua smartphone. Nếu ra mắt vào lúc đó, điện thoại  Facebook sẽ có cơ hội được nhiều khách hàng để mắt tới trong quá trình chọn mua chiếc smartphone đầu tiên.

Hiện nay, smartphone đã trở nên phổ thông hơn, những người chuẩn bị mua smartphone có thể là đã mua đến cái smartphone thứ hai, thứ ba, hoặc thậm chí thứ mười. Người dùng smartphone đã trở nên “chuyên nghiệp” hơn, và thị trường cũng chật chội hơn với không ít nhà sản xuất hỗ trợ nhiều nền tảng như Android, iOS, Windows Phone..

Theo Forbes, DailyKix

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]