Điện thoại thông minh cho người mù

(Kiến Thức) - Ấn Độ vừa chế tạo ra được một chiếc điện thoại thông minh Braille Phone dành cho người khiếm thị.

15.5804
Điện thoại thông minh cho người mù Sumit Dagar, 1 sinh viên tốt nghiệp Viện thiết kế quốc gia tại Bangalore, Ấn Độ đang phát triển một loại điện thoại thông minh Braille Phone dành cho những người khiếm thị.

“Giữa người thường và người khuyết tật có một khoảng cách rất lớn. Và thiết kế này chỉ là một cách giúp lấp đầy khoảng cách giữa công nghệ và người dùng”- Dagar nói.

Hiện dự án của Dagar mới ở giai đoạn đầu, nghĩa là chỉ mới chế tạo màn hình cho điện thoại. Theo lời của Dagar, màn hình của chiếc điện thoại thông minh này sẽ rất lớn. Ở giai đoạn thứ 2, Dagar và những người tham gia dự án sẽ tìm cách làm giảm độ dày của màn hình xuống khoảng 3mm. Giai đoạn cuối cùng sẽ là giai đoạn phát triển các tính năng đa phương tiện.

 Điện thoại thông minh mới cho phép người khiếm thị tiếp cận được gần hơn với những nguồn thông tin của người bình thường.

Braille Phone cũng sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng haptic, giúp người dùng “cảm nhận” được thông tin. Ngoài ra, nó còn được dùng như một máy truyền tin, quét văn bản và chuyển tải thành dạng chữ braille, hệ thống chữ nổi được đa số người mù và người khiếm thị dùng. Sử dụng công nghệ vẽ bản đồ điểm cao, điện thoại có thể “vẽ” ra được những hình ảnh, đoạn phim và hình động, thậm chí là bản đồ, biểu đồ và nhiều dạng đồ thị giao tiếp thông thường khác.

Như vậy, chiếc điện thoại thông minh Braille Phone  mới cho phép người khiếm thị tiếp cận được gần hơn, rộng hơn với những nguồn thông tin mà người thường vẫn tiếp cận.

Chiếc điện thoại hiện mới ở dạng phiên bản thử nghiệm. Tuy nhiên, sau khi Dagar nhận được số tiền thưởng là 50.000 USD cho dự án này, chắc chắn quá trình nghiên cứu chế tạo điện thoại sẽ được đẩy nhanh.

 Một số hãng đã có những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực điện thoại dành cho người khuyết tật, sử dụng công nghệ haptic, cho phép người khuyết tật cảm nhận bằng xúc giác. Chẳng hạn như Samsung với chiếc điện thoại Anycall Haptic. Đây là chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng rộng, cho phép người dùng cảm nhận được 22 loại xúc giác khác nhau, trong đó bao gồm click và rung.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]