Diệt chấy hiệu quả

Chấy là một hiện tượng thường gặp ở trẻ học mẫu giáo hoặc tiểu học. Nguyên nhân sinh chấy không phải do cha mẹ không vệ sinh sạch sẽ cho trẻ mà có thể do trẻ lây chấy từ các bạn cùng lớp.

15.6028

Gần đây, khi con tôi đi học về (cháu đang học mẫu giáo), tôi thấy cháu thường xuyên kêu ngứa đầu và gãi thật lực. Tôi vạch tóc cháu thì phát hiện trên đầu cháu có chấy. Ngày nào tôi cũng tắm gội cho cháu bằng dầu gội và sữa tắm sạch sẽ mà sao vẫn có chấy. Mấy ngày gần đây tôi cũng đã bị lây chấy từ cháu do ngủ chung giường. Xin quý báo tư vấn cách diệt chấy hiệu quả?

Nguyễn Thị Hân (Hà Nội)

Chấy là một hiện tượng thường gặp ở trẻ học mẫu giáo hoặc tiểu học. Nguyên nhân sinh chấy không phải do cha mẹ không vệ sinh sạch sẽ cho trẻ mà có thể do trẻ lây chấy từ các bạn cùng lớp. Chấy là một động vật ký sinh rất nhỏ bé, màu xám hoặc nâu, kích cỡ giống với như hạt trong quả thanh long. Chấy ký sinh ở đầu. Chấy cái đẻ trứng (tới 150 cái trong cả vòng đời), hút máu gây ngứa, gãi làm da bị xây xát dẫn tới chốc, nhọt, chàm. Chấy lây truyền trực tiếp (từ người này sang người khác khi ngủ chung) hoặc gián tiếp qua đồ dùng chung (mũ, nón, khăn trùm, lược,...). Để diệt chấy hiệu quả, chị cần vệ sinh đầu tóc cho trẻ hằng ngày, sử dụng lược bí để chải sạch chấy trên đầu, sử dụng thuốc diệt chấy (có thể dùng dung dịch benzoat benzyl 10 - 25% trong nước, sau 10-15 phút gội sạch bằng nước ấm và xà phòng), có thể dùng tay bắt chấy và trứng trên tóc để diệt tận gốc chấy sinh sôi.

BS. Trần Quốc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]