Điều cần thiết cha mẹ phải làm khi con bị ung thư

(Kiến Thức) - Biết tin con bị ung thư có lẽ là điều đau đớn nhất song, so với 30 năm trước thì đa số trẻ bị ung thư có thể sống...

0
Nói thật với con về bệnh tật. Trẻ đủ nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi trong cơ thể mình. Nếu cha mẹ cố tình che dấu bệnh của con, e rằng mức độ nghiêm trọng của bệnh ngày càng tăng. 
Cha mẹ cần chờ cho đến khi chính mình trở nên bình tĩnh, rồi hãy tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với con mình. Nói cho con tình trạng thật của bệnh một cách thông cảm. Điều này sẽ làm giảm căng thẳng, lo lắng của cả cha mẹ và con cái. Cố gắng chọn thời gian yên tĩnh và không bị quấy rầy. 
Chuẩn bị kiến thức về ung thư để giải đáp thắc mắc cho con. Nếu đứa trẻ chưa nhận thức được tác hại của căn bệnh này thì cha mẹ sẽ là một cuốn sách giải đáp tất cả những thắc mắc của trẻ. Cha mẹ cũng cần phải trang bị kiến thức đầy đủ về các loại ung thư để có lựa chọn điều trị đúng đắn cho con. 
Nếu trẻ bị ung thư khi còn nhỏ tuổi. Chắc chắn cha mẹ sẽ phải xử lý tình huống khác với một đứa trẻ 13 tuổi. Có thể bé sẽ hoảng sợ với những phương pháp điều trị y tế. Do vậy mà, hãy trấn an bé trước khi đưa con đi điều trị. 
Với những trẻ lớn hơn (7 - 12 tuổi), hãy cho con biết tầm quan trọng của việc điều trị. Trẻ vị thành niên thường khó khăn chấp nhận căn bệnh này và các phương pháp điều trị cho nên chúng cần được cha mẹ tạo tâm lý yên tâm rằng, điều trị ung thư là một trong những bước tiến lớn của nền y học hiện đại. 
Đừng để con tự trách bản thân mình. Nhấn mạnh với con rằng, không ai biết điều gì gây ra ung thư và con đã không làm nên tội để gây ra điều này. Vì vậy, cơ hội thoát khỏi căn bệnh này rất cao để con yên tâm điều trị. Cũng nói với con về tác dụng phụ của thuốc và các tế bào xấu gây ung thư cần được kiểm soát, do đó trẻ cần tiếp tục uống thuốc ngay cả khi con không muốn.
Thông cảm cho con những không nuông chiều quá mức, Rất có thể bệnh của con sẽ được phục hồi, do đó đừng để cuộc sống sau này con sẽ quen sự đòi hỏi khi còn bệnh tật. Và điều quan trọng là, cha mẹ nuông chiều quá mức, trẻ sẽ sinh ra ý nghĩ rằng, mình đang bị bệnh nặng hơn nhiều. Hãy đối xử với con bình thường như trước. 
Dùng tình yêu của mình để trấn an con. Điều này sẽ làm cho những cơn đau của con dịu nhẹ hơn. Trẻ sẽ thấy dễ dàng để thể hiện nỗi sợ hãi của chúng với một ai đó mà con cảm thấy được yêu thương tin tưởng.  
 Chú ý lập ra một đời sống lành mạnh cho con. Tuy rằng, ung thư là căn bệnh quái ác, nhưng một số loại có thể chữa trị khỏi nếu biết cách điều chỉnh cuộc sống. Cha mẹ cần phổ cập kiến thức phòng chống ung thư ngay khi biết tin con bị bệnh này để trẻ có thể tự mình chiến đấu với nó. Tránh cho con ăn thực phẩm đẩy mạnh mầm ung thư hoặc cùng con vận động cơ thể mỗi ngày để cải thiện bệnh.
Chăm sóc chính mình. Sẽ rất căng thẳng và mệt mỏi khi con bị chẩn đoán ung thư. Điều quan trọng, cha mẹ phải giữ sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật của con nếu không khả năng chăm sóc của bạn sẽ giảm sút. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]