Điều kiện cần thiết để có thể nuôi dưỡng thai thật tốt

Chúng ta biết rằng: nuôi dưỡng thai chính là việc cung cấp những ảnh hưởng tốt đẹp tới sự phát triển của thể chất và trí tuệ của thai nhi thông qua người mẹ. Nó chính là sự kết hợp giữa một cơ thể người mẹ khỏe mạnh và thai được nuôi dưỡng trong điều kiện môi trường tốt, cách dạy dỗ tốt.

15.6009

Có thai trong điều kiện sức khỏe tốt

Muốn nuôi dưỡng thai thì trước hết thai nhi phải được tạo dựng từ nền móng vật chất tốt. Yêu cầu này chính là cơ thể của bố và mẹ phải khỏe mạnh. Nếu người bố và người mẹ bị bệnh thì rất có thể ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của thai nhi. Do vậy, trước khi hết hôn bạn cần hiểu rõ mình và đối phương có bệnh tật gì gây ảnh hưởng tới hôn nhân và sinh sản không như các bệnh di truyền, nghiện ngập…

Sau khi kết hôn, cần nắm rõ độ tuổi nào thích hợp nhất cho sinh đẻ, trừ bỏ những nhân tố có hại dẫn tới dị tật cho thai nhi, đảm bảo tình trạng dinh dưỡng và tâm tư thoải mái trong thời gian mang thai. Chỉ có thể như vậy mới đảm thai nhi tránh được các tật bẩm sinh, mới có thể đặt nền móng vững chắc cho việc nuôi dưỡng của trẻ sau này.

Có thai trong điều kiện sức khỏe tốt, dưỡng thai trong môi trường tốt, cách dạy dỗ tốt là những điều kiện cần thiết để có thể nuôi dưỡng thai thật tốt

Dưỡng thai trong môi trường tốt

Mang thai trong tình trạng sức khỏe tốt có thể đảm bảo trứng thụ tinh có tố chất di truyền tương đối tốt, song đây chỉ là nền móng và mắt xích đầu tiên của việc nuôi dưỡng thai. Cung cấp một môi trường tốt cả trong lẫn ngoài cho trứng thụ tinh, đó chính là dưỡng thai trong một môi trường tốt.

Môi trường sống của thai nhi đại thể phân thành 2 bộ phận, dựa theo cơ thể người mẹ: Môi trường bên ngoài và môi trường bên trong.

Cơ thể người mẹ cấu thành môi trường sống bên trong của thai nhi. Trạng thái thần kinh và hoạt động ý thức của người mẹ là bối cảnh tâm lý của thai nhi, tình trạng dinh dưỡng, phản ứng thuốc, hocmon bài tiết đi kèm tâm tư kích động… tạo nên môi trường sống hóa học với thai nhi. Tim đập, tư thế thay đổi, dạ dày co bóp ở người mẹ là những kích tố về mặt vật lý với thai nhi.

Thông qua mọi con đường, thai nhi được cung cấp những thứ cần thiết như dinh dưỡng, ôxi cho sự phát triển cơ thể, ngoài ra còn giúp người mẹ đảm bảo không bị các loại vi khuẩn và những nhân tố có hại khác “tấn công”. Bởi vậy, người mẹ cũng nên cố gắng tạo môi trường tốt đẹp bên trong cho thai nhi, bao gồm dinh dưỡng đủ, hợp lý, hoạt động và rèn luyện thích hợp, luôn luôn vui vẻ thoải mái…

Sự tu dưỡng, niềm vui, sở thích, nghề nghiệp của người mẹ tạo nên môi trường sống bên ngoài của thai nhi, hoạt động tâm lý và trạng thái cảm xúc của người mẹ đã ảnh hưởng gián tiếp tới sự phát triển của thai nhi. Nếu người mẹ có tâm tư vui vẻ, thích nghe nhạc, ý chí kiên cường, hoài bão lớn lao, lạc quan yêu đời, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống thì sẽ ảnh hưởng tích cực tới thai nhi.

Tích cực dạy dỗ

Khâu cuối cùng của nuôi dưỡng thai chính là có ý thức cung cấp tới thai nhi những kích thích tích cực trên những phương diện như xúc giác âm nhạc, khiến thai nhi phát triển tốt hơn. Tiến hành dạy dỗ thai nhi chính là thông qua người mẹ cung cấp những kích thích thỏa đáng cho thai nhi, khiến thai nhi có phản ứng từ đó thúc đẩy cơ năng não và cơ năng vận động cơ thể của thai nhi trưởng thành. Cung cấp những kích thích trên các phương diện như thị giác, thính giác, xúc giác một cách có quy luật, khiến tế bào thần kinh não của thai nhi liên tục phát triển, giúp cơ năng sinh lý và tâm lý của thai nhi được “rèn luyện” một cách hợp lý.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]