Điều trị suy nhược thần kinh bằng thảo dược

Ngày 10/05/2014, tại Khách sạn Đồng Khánh (TP. HCM) đã diễn ra Hội thảo khoa học chuyên đề:“Cập nhật chẩn đoán và xử trí suy nhược thần kinh”do Hội Thần kinh học TP. HCM tổ chức. Hội thảo đã mang đến những thông tin hữu ích trong việc điều trị, phòng ngừa các căn bệnh liên quan tới hội chứng suy nhược thần kinh trong giai đoạn hiện nay.

15.579

Tham gia hội thảo có sự trình bày, trao đổi của các vị giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y dược như: GS.TS Vũ Anh Nhị - Chủ tịch Hội Thần kinh học TP. HCM (Chủ tọa Hội thảo), PGS.TS Nguyễn Thị Bay- GĐ cơ sở bệnh viện Đại học Y Dược 3, cùng đông đảo bác sĩ tại các bệnh viện ở TP. HCM và cơ quan thông tấn báo chí.

Trong cuộc sống hiện đại quá nhiều áp lực như ngày nay, chúng ta thường bị căng thẳng và rơi vào tình trạng suy nhược thần kinh (hay kiệt quệ thần kinh). Đây là tình trạng rối loạn chức năng của vỏ não do tế bào não làm việc quá căng thẳng, dẫn tới quá tải và suy nhược, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và nghỉ ngơi của cơ thể.

Trong bài phát biểu của mình, GS.TS Vũ Anh Nhị cho biết, nguyên nhân thường gặp nhất của suy nhược thần kinh là do làm việc quá sức và căng thẳng về mặt tâm thần. Các nguyên nhân khác bao gồm: thói quen hút thuốc lá, thói quen ít vận động, dinh dưỡng không phù hợp và mắc một số bệnh mạn tính…

Dấu hiệu chủ yếu của suy nhược thần kinh là mệt mỏi, đi kèm với đó là trạng thái tinh thần bực bội khó chịu, khó đi vào giấc ngủ. Các cơ quan khác của cơ thể cũng thường cảm thấy khó chịu như: tim đập nhanh, tức ngực, thở gấp, chán ăn, đau dạ dày, đôi khi tiêu chảy, táo bón, kinh nguyệt không đều... khiến người bệnh hoài nghi có bệnh nặng, nhưng khi kiểm tra kết quả nhiều lần chỉ phát hiện một vài vấn đề rất nhỏ, không tương xứng với mức độ mệt mỏi mà họ cảm nhận được...

Theo GS.TS Vũ Anh Nhị, suy nhược thần kinh là do làm việc quá sức và căng thẳng về mặt tâm thần.

Còn PGS.TS Nguyễn Thị Bay cho rằng, theo Y học Cổ truyền, suy nhược thần kinh (còn gọi là tâm căn suy nhược) gây ra do chức năng của tạng tâm và can mất thăng bằng “tâm chủ thần”. Do đó, một khi chức năng này bị ảnh hưởng sẽ gây ra các chứng lo âu, mất ngủ, trầm cảm. Ngoài ra, can chủ về tức giận, cáu gắt. Nếu chức năng này của can không được tốt, sẽ làm cho việc sơ tiết của can kém đi, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tinh thần mà xuất hiện các chứng ngủ không yên giấc, nặng thì xuất hiện một số bệnh về tinh thần.

Bên cạnh đó, can còn có chức năng “chủ huyết”, là kho dự trữ huyết và điều tiết huyết cho cơ thể. Khi chức năng này kém đi sẽ dẫn đến huyết không được lưu thông tốt và gây đau nhức. Nếu huyết không thu về can khi nghỉ ngơi sẽ xuất hiện triệu chứng bồn chồn khó ngủ. Do đó, hướng điều trị là người bệnh cần có chế độ lao động, dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với thuốc giúp thăng bằng lại chức năng của tâm can, giúp dưỡng tâm, an thần, sơ can, hành khí, giải uất, bổ huyết, hành huyết…

Về điều trị theo Tây y, GS.TS Vũ Anh Nhị cho biết, cần phối hợp điều trị tâm lý, điều trị bằng thuốc và thư giãn. Một số thuốc thường dùng như các loại thuốc có tác dụng an thần (seduxen, rotunda), giảm đau (analgin, efferalgan codein) và tăng cường tuần hoàn não (tanakan, arcalion, asthenal)… Tuy nhiên, các thuốc này có thể gây ra một số tác dụng phụ. Ngoài ra, còn có một số liệu pháp khác như luyện tập thư giãn, tăng cường thể dục…

Các chuyên gia trả lời thắc mắc của đại biểu.

Trong khi đó, ở phần trình bày về phương pháp điều trị theo Đông y, PGS.TS Nguyễn Thị Bay đã đưa ra các bài thuốc sử dụng những thảo dược hoạt huyết, thông mạch, dưỡng não, bổ huyết giúp người bệnh dần dần khắc phục những triệu chứng của suy nhược thần kinh. Bài thuốc của Đông y có ưu điểm: thân thiện với cơ thể người bệnh bởi các thành phần đều là thảo dược thiên nhiên, cung cấp nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà độ an toàn rất cao. Đây cũng là xu thế trong việc điều trị suy nhược thần kinh ngày nay.

Đặc biệt, tại hội thảo khoa học này, các chuyên gia đầu ngành đã trao đổi về một phương pháp ưu việt, được đánh giá là có tính ứng dụng cao trong hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, đó là sử dụng các sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, ít tác dụng phụ, điển hình như thực phẩm chức năng Kim Thần Khang. Sản phẩm này có thành phần chính là hợp hoan bì (vỏ cây hợp hoan) tác dụng quy vào 2 tạng tâm và can, giúp an thần kinh, giải trầm uất, tăng cường lưu thông máu, kết hợp với các dược liệu thiên nhiên có tác dụng dưỡng tâm, an thần kinh, hành khí, giải uất, phá ứ và tăng cường lưu thông máu như: hồng táo, viễn chí, uất kim, ngũ vị tử, toan táo nhân...

Vì vậy, Kim Thần Khang dùng được cho những người mắc phải hội chứng suy nhược thần kinh (sau khi mắc bệnh thực thể: chấn thương sọ não, vữa xơ động mạch não, thiểu năng tuần hoàn não và một số bệnh nội khoa mạn tính), bệnh suy nhược thần kinh (sau sang chấn tâm lý cấp hay mạn tính); người thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn lo âu (nghi mình có bệnh), trầm cảm, đau nhức cơ thể, bồn chồn, đánh trống ngực; dùng rất tốt cho học sinh, sinh viên ôn thi, những người lao động trí óc nhiều, làm việc tĩnh tại, ít vận động…

Hiện nay trên thị trường, các sản phẩm điều trị từng triệu chứng cụ thể của suy nhược thần kinh khá phổ biến. Tuy nhiên, sản phẩm tác động vào cả nguyên nhân, triệu chứng một cách toàn diện của bệnh suy nhược thần kinh thì chưa nhiều. Do vậy, sự xuất hiện của Kim Thần Khang được các giáo sư, bác sĩ cũng như người bệnh đánh giá về tính ứng dụng cao, giúp người bệnh có được tinh thần lạc quan, thoải mái hơn trong cuộc sống.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ số máy: 04.37757066 / 08.39770707

Để biết thông tin về hội chứng suy nhược thần kinh, xin mời truy cập http://suynhuocthankinh.vn

Thanh Hòa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]