|
Ảnh minh hoạ: Health.
|
"Trầm cảm có nên được chữa trị như đột quỵ?", đó là câu hỏi đầu tiên
thôi thúc các nhà nghiên cứu phát triển phương pháp điều trị tâm lý trực
tiếp nhắm tới các rối loạn chức năng não bộ nói riêng và quá trình nhận
thức, cảm xúc nói chung.
Theo đó, các nhà khoa học đã tìm ra vùng não bị hỏng dẫn đến căn bệnh
trầm cảm. “Nó cũng giống như một phần cơ bị teo lại. Giải pháp đối với
các cơ bị teo là phục hồi lại nó”, ông Greg J. Siegle, Giám đốc
chương trình nghiên cứu sinh học thần kinh ảnh hưởng đến nhận thức, Đại
học Pittsburgh, Mỹ, phát biểu trên Health.
Từ đây, nhóm nghiên cứu đã tìm ra nhiều phương pháp trị liệu mới để trị
bệnh trầm cảm trên cơ sở của những trò chơi máy tính đơn giản. Chẳng
hạn như kỹ thuật sử dụng những ứng dụng của toán học và âm thanh
của tiếng chim hót líu lo để kích hoạt một phần não có liên quan đến cơ
chế giao cảm. Trò chơi sử dụng nét mặt để hướng người bị
trầm cảm thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Một phương pháp tiếp cận khác là
kết hợp những trò chơi vi tính với kích thích điện ở vùng não.
Những phương pháp điều trị mới trên vẫn trong giai đoạn đầu áp dụng thử
nghiệm. Các nhà khoa học đang nỗi lực tìm các phương pháp tiếp cận tối
ưu và liều lượng thích hợp cho từng người. Các phương pháp này có thể sẽ
không chữa hết cho tất cả bệnh nhân bởi cấu tạo bộ não của mỗi người
không hoàn toàn giống nhau.
Việc trị liệu nhắm tới những rối loạn chức
năng cụ thể như thế có thể chỉ hiệu nghiệm với một nhóm bệnh nhân đặc
biệt. Nhiều nhà khoa học tin rằng những liệu pháp mới này nếu thành công
và được sử dụng rộng rãi sẽ giúp nâng cao hiệu quả của các liệu pháp
điều trị trầm cảm hiện tại.
Theo thống kê trên Tạp chí Phương pháp nghiên cứu tâm thần quốc tế năm 2012, khoảng 17%
người Mỹ bị trầm cảm nặng. Tuy nhiên không phải ai cũng đáp ứng với các
liệu pháp điều trị hàng đầu hiện nay bao gồm thuốc chống trầm cảm và
phương pháp tâm lý như thay đổi hành vi nhận thức và tâm lý cá nhân.
Một
nghiên cứu công bố trên tạp chí Tâm thần học Mỹ năm 2006 ghi nhận, gần
3.000 bệnh nhân dùng các thuốc chống trầm cảm phổ biến trong vòng 14
tuần, chỉ có khoảng 1/3 giảm trầm cảm. Nhiều bệnh nhân phải đổi thuốc do
tác dụng phụ gây khó chịu.
Theo Tường Linh - Trí thức trẻ