Đinh tặc hoành hành mùa lễ hội

0
Trưa 5/2 (tức ngày 14 tháng Giêng), tại Bình Dương, hàng vạn người đổ xô chen lấn vào chùa Bà để xin bao lì xì có đựng bên trong miếng giấy màu vàng in hình “Bà Thiên Hậu”. Nhiều khách hành hương cho rằng có được “miếng vàng” này là coi như lộc Bà phù hộ cả năm rất may mắn. Giữa trưa trời nắng gắt như đổ lửa, cộng thêm khói nhan đèn nghi ngút như muốn thiếu đốt nhưng hàng ngàn người vẫn chầu chực giữa sân chùa và nhích từng bước một để được chánh điện cầu khấn. Hàng vạn người chen lấn vào chùa Bà – Bình Dương và ai cũng đưa tiền cúng chùa để được nhận bao lì xì này.
Lợi dụng khách đổ xô đi chùa Bà đông đảo, đinh tặc gia tăng hành động rải đinh “ giăng bẫy”. Sáng 5/2, anh Trần Hữu Hải, Trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết chỉ riêng trong sáng cùng ngày, tổ vá xe lưu động miễn phí đã vá giúp cho hàng chục trường hợp cán đinh, đa phần là loại đinh kẽm bị cán phải trên đoạn đường Đại lộ Bình Dương. Anh Hải cho biết, đội vá xe lưu động đã vá xe từ ngày hôm qua (4/2) đến gần 1 giờ sáng mới ngớt việc, do lượng khách đi chùa Bà tối qua dính phải đinh tặc rất nhiều.

Để chống đinh tặc hoành hành dịp lễ hồi chùa Bà rằm Tháng Giêng, từ ngày 4 đến 6/2, Chi đoàn thanh niên và các hiệp sĩ ở các phường Phú Thọ, Phú Lợi, Hiệp Thành của thị xã Thủ Dầu Một đã phối hợp tổ chức 3 tổ vá xe lưu động miễn phí. Hiện trên Đại lộ Bình Dương về đêm xuất hiện hiện tượng một số đối tượng rải đinh rồi đi vá dạo với giá cắt cổ, nhất là khách hành hương về chùa Bà vào buổi tối.


TTXVN/Tin Tức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]