1. Độ tuổi thích hợp có con
Đàn ông nên có con trước 40 tuổi, tốt nhất là dưới 35 tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ được sinh ra khi người cha ở độ tuổi 30-35 thường thông minh, giỏi giang hơn hẳn so với những đứa trẻ được sinh ra bởi những người cha lớn hơn 35 tuổi.
Vì vậy theo đó, để những đứa con được thông minh, khỏe mạnh đàn ông nên kết hôn ở độ tuổi 27-30 và nên sinh con ở độ tuổi 30-35 là tốt nhất.
2 .Độ tuổi con sinh ra dễ mắc bệnh 
Độ tuổi của nam giới ảnh hưởng đến khả năng có thai của người phụ nữ rất cao. Khi đàn ông càng lớn tuổi, chất lượng tinh trùng ngày càng giảm đi nhiều và có nguy cơ cao sinh con bất thường di truyền. Đây cũng là nguyên nhân khiến người vợ dễ bị sảy thai. Nhóm trẻ được sinh ra khi người cha trên 40 tuổi có tỷ lệ mắc bệnh tự kỷtâm thần phân liệt cao hơn bình thường.
Theo Công Luận