Qua tìm hiểu, cây Trôm rừng nói trên nằm cạnh bên Đình Phú Thuận có tuổi thọ gần 200 năm. Cách đây hơn 2 tuần do ảnh hưởng mưa, giông nên cây Trôm rừng bị đỗ ngã. Ban tế tự Đình thuê người cưa cây làm củi.

Do cây Trôm rừng cao khoảng 30 đến 40m nên khi cắt phần ngọn và thân cây thì phần gốc cây còn lại có chiều cao hơn 1m. Gốc cây Trôm nằm ngã 1 góc khoảng 40 độ. 
Đây là hiện tượng bình thường khi cây bị đỗ ngã. Nhưng do thông tin bị thổi phồng nên nhiều người cho rằng cây Trôm rừng là cây “thần thánh”.


Người dân xin nước cây Trôm rừng để trị bá bệnh
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận A Nguyễn Văn Quý, do người dân loan tin đồn thất thiệt về cây Trôm là cây thần kỳ, lấy thân cây nấu nước uống trị bá bệnh. Những ngày qua có người dân ở nhiều nơi tìm đến cúng lạy xung quanh cây Trôm. 
Còn dọc theo tuyến đường phía trước Đình, có người dân tự ý lấy thân cây rồi nấu nước cung cấp cho người dân nơi khác đến xem cây Trôm rừng trị bá bệnh.
Địa phương đã cử tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở vận động người dân và cam kết không cấp phát nước nấu từ cây Trôm nữa. Thiết nghĩ, người dân không nên nhẹ dạ cả tin vào những tin đồn thất thiệt về cây Trôm rừng trị bá bệnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Dũng Chinh (ĐTO)