Độc đáo học, chơi hè

TP - Nhiều bạn trẻ đang có một mùa hè bổ ích thông qua các khóa học độc đáo.

15.5842

Rèn kỹ năng

Trung tâm Thanh thiếu niên (TTN) miền Nam được xem là cái nôi của hàng loạt khóa học, chương trình dạy kỹ năng sống độc đáo thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Anh Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm, cho hay: “Khóa học Học kỳ quân đội năm nào cũng quá tải, phụ huynh đăng ký trước đó cả năm. Năm nay, Trung tâm tổ chức 15 khóa học, mỗi khóa từ 100 đến 400 học viên nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu”.

Hiện tại, Trung tâm đang tổ chức khóa học hoàn toàn mới Trui rèn và Trưởng thành. 49 học viên được trải nghiệm hành trình lên rừng, xuống biển khốc liệt chưa từng có ở các khóa học khác. Trui rèn và Trưởng thành nhằm mục đích giáo dục kỹ năng sinh tồn cho các em trong xã hội hiện đại. Khóa học diễn ra trong 9 ngày, tại đảo Hòn Sơn (huyện Minh Hải, Kiên Giang). Để đến được đảo, các em phải vượt qua hành trình hơn 8 tiếng, bơi hơn 700m. Gian nan nhất là hành trình vượt đỉnh núi Ma Thiên Lãnh với độ cao cách mặt nước 405m, đường đi rất khó khăn.

Với bản lĩnh được rèn luyện và khát khao chinh phục đỉnh cao, 49 học viên tham gia khóa học đã vượt qua những vách núi dựng đứng, trơn và dốc, hang tăm tối không đường đi... Không ít em bị trầy xước hết chân tay, mình mẩy. “Mặc dù khuỷu tay và đầu gối em bị trầy xước hết nhưng em tự tin hơn ở lòng dũng cảm của mình”, Lê Bách, học viên của khóa học chia sẻ.

“Khóa học với những trải nghiệm thực tế khắc nghiệt không chỉ rèn luyện sức khỏe và bản lĩnh mà còn cho các em thấy cuộc sống có khổ luyện mới thành công”, anh Thành Nhân nói.

Tập kỹ năng ứng phó với các tình huống khi đi biển.

Hai lúa thành thị

Khoá Học làm nông dân tổ chức tại tỉnh Long An vào giữa tháng 6 tới sẽ cho giới trẻ lớn lên ở thành phố được làm nông dân thực thụ. Các em được đưa về vùng nông thôn của tỉnh Long An, ở cùng nhà và nhận những người nông dân làm bố mẹ nuôi. Giới trẻ thành thị cùng ăn ở, làm việc như một thành viên thực thụ trong gia đình nông thôn như chăn gà, tắm cho lợn, ra đồng làm cỏ, cấy lúa, tỉa mạ, ra chợ bán nông phẩm.

Kỳ học văn hóa thiên nhiên và trải nghiệm, là chương trình do Trung tâm TTN miền Trung phát động năm 2010. Các em về vùng đất có truyền thống văn hóa, làng nghề cùng sinh hoạt, ăn ở với người dân, tìm hiểu văn hóa, lịch sử của vùng đất đó bằng những trải nghiệm thực tế thú vị. Cuối tháng 6 này, nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức kỳ học văn hóa thiên nhiên và trải nghiệm cho học sinh tại các bản làng Tây Nguyên. Các bạn trẻ được tham quan và trực tiếp trải nghiệm các nét đẹp văn hóa của đồng bào Tây Nguyên như hát đối, lễ cúng bến nước, dệt thổ cẩm. Đặc biệt, các em sẽ được ở trong nhà cùng ăn, ngủ, sinh hoạt, làm việc với bà con buôn Giang Lành, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) để tự cảm nhận đời sống cũng như con người đồng bào dân tộc thiểu số. “Giáo dục cho các em biết về giá trị văn hóa, lịch sử bằng thực tiễn sinh động hiệu quả lâu dài hơn lý thuyết”, anh Hà Huy Quang, Phó giám đốc Nhà văn hóa TTN Đắk Lắk nói. Anh Quang cho biết, hiện học viên đăng ký rất đông.

Ra khơi

Anh Cái Quang Bình, Phó giám đốc Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam cho hay, hè này, Trung tâm xúc tiến hàng chục chương trình, giao lưu thanh niên quốc tế nhằm tạo môi trường vui chơi học tập rèn luyện tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội cho các bạn trẻ.

Đầu tháng 6 chương trình Trại hè tiếng Anh kỹ năng sống, dành cho lứa tuổi 8 - 14 diễn ra tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Trong cả quãng thời gian diễn ra trại hè, các em sẽ vui chơi, học kỹ năng giao tiếp, ứng xử... hoàn toàn bằng tiếng Anh với sự hướng dẫn của các giáo viên, chuyên gia nước ngoài thông qua các hoạt động giải trí, tập thể sôi động, lý thú.

Chương trình trại hè thanh niên quốc tế tại Hàn Quốc được tổ chức vào tháng 7 tới là dịp để những bạn trẻ Việt Nam đam mê tiếng Anh có cơ hội sang Hàn Quốc, giao lưu với bạn bè quốc tế, khám phá văn hóa, đất nước, người Hàn Quốc. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức giao lưu thanh niên Đức - Việt, giao lưu thiếu nhi Lào - Việt...

Đặc biệt, chương trình Trại hè Khám phá châu Âu cùng thiếu nhi thế giới diễn ra 14 ngày tại CHLB Đức vào tháng 7 tới là cơ hội cho thiếu nhi Việt Nam ra khơi với bạn bè quốc tế bằng nhiều trải nghiệm lý thú thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí, các diễn đàn xã hội, nghị sự thiếu nhi với Quốc hội về quyền trẻ em...

Chương trình Học làm người có ích do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức giáo dục giới trẻ từ bài học đơn giản, gần gũi về những thói quen hằng ngày như: bắt tay, khi hắt xì hơi trước mặt mọi người phải làm như thế nào, cách chăm sóc bản thân đến cách thể hiện tình cảm với người xung quanh, kỹ năng giao tiếp, ứng xử… Những điều này sẽ giúp các em biết yêu thương bố mẹ, gia đình và biết sống có trách nhiệm hơn. đang được mở rộng về các tỉnh, thành và vùng nông thôn.

Báo giấy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]