Độc đáo, lễ đón dâu trên đỉnh Mẫu Sơn buốt giá

Dân trí Giữa cái giá buốt của mùa đông trên đỉnh Mẫu Sơn, lễ đón dâu của người Dao ở Lạng Sơn được tái hiện một cách chân thực, sống động trong Ngày hội mùa đông Mẫu Sơn đầu tiên.

31.2009

Mâm lễ được chuẩn bị theo phong tục của người Dao.

Lễ cưới của người Dao chủ yếu diễn ra ở nhà trai. Chỉ có 2 ông mối đến đón cô dâu về nhà chồng.
Cô dâu ăn mặc lộng lẫy, đeo nhiều trang sức, được đưa về nhà chồng.
Chú rể háo hức nhưng cũng chỉ có thể đứng trong buồng đón đợi cô dâu.

Cô dâu, chú rể được phủ khăn kín mặt, làm lễ trước bàn thờ.

Thực hiện các nghi lễ lạy tạ tổ tiên.
Hai người lần lượt được cho uống 2 chén rượu.
Sau khi thực hiện xong các nghi lễ lạy tạ tổ tiên, cô dâu, chú rể mới được phép cởi khăn che mặt. Người Dao cho rằng có như vậy mới tránh được nhiều điều rủi ro, cô dâu, chú rể mới hạnh phúc trăm năm.

Theo Dân Trí

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]