Độc đáo lễ hội té nước Songkran khi du lịch Thái Lan

Songkran là lễ hội té nước lớn trong năm của người Thái, giống như ngày Tết cổ truyền âm lịch của người Việt Nam. Lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan được tổ chức từ 13/4 – 15/4, vào những ngày này bạn sẽ bị té nước, bắn súng phun nước vào người, đây là hành động nhằm tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi để tỏ lòng tôn kính.

15.6

Lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan

Lễ hội té nước Songkran khi du lịch Thái Lan

Thời gian diễn ra lễ hội Songkran

Lễ hội té nước Songkran được tổ chức trong vòng 3 ngày:

  • Ngày đầu tiên là Wan Sungkharn Long, trong ngày này mọi người dọn dẹp nhà cửa, rũ bỏ những cái cũ để đón chào năm mới.
  • Ngày thứ 2 là Wan Nao, chuẩn bị đồ ăn trong những ngày lễ sắp tới.
  • Ngày thứ 3 là Wan Payawan ngày đầu tiên của năm mớ, diễn ra lễ tắm Phật, sau đó người dân sẽ chào đón năm mới bằng lễ hội té nước truyền thống.

Những địa điểm diễn ra lễ hội té nước Songkran

Những địa điểm diễn ra lễ hội té nước Songkran

Lễ hội té nước Songkran được tổ chức khắp mọi nơi ở Thái Lan, mỗi vùng miền lại có tổ chức và hoạt động khác nhau, trong đó sôi động nhất là ở Bangkok, Chiang Mai.

Songkran ở Bangkok

Bangkok là thủ đô của Bangkok, nơi diễn ra những hoạt động lớn ở Thái Lan. Lễ hội té nước ở Bangkok thường diễn ra ở đường Khao San, Quảng trường Hoàng gia Rattanakosin, đường Phra Athit, Santhichaiprakan và Wisut Krasat.

Đọc thêm: Du lịch Bangkok

Lễ hội té nước ở Chiang Mai

Tham gia lễ hội té nước Songkran ở Chiang Mai bạn có thể té nước hoa nhài vào tượng Phật, người lớn tuổi và chiêm ngưỡng những màn biểu diễn truyền thống, thưởng thức những món ăn đường phố. Đặc biệt, tham dự lễ tắm tượng Phra Buddha Sihing.

=>

Lễ hội Songkran ở Pattaya

Lễ hội té nước ở Pattaya là dịp để cầu mưa cho vụ mùa sắp tới, hoạt động té nước diễn ra khắp các con phố. Ngoài ra, tại đây còn diễn ra cuộc thi nhan sắc và tài năng Hoa hậu Songkran.

=>

Songkran ở Phuket

Bên cạnh hoạt động té nước chào đón năm mới, lễ hội té nước ở Phuket còn là dịp để thăm hỏi người thân và cầu nguyện. Người dân tại đây dùng nước hoa lau nhà, tượng phật và bàn thờ để cầu may mắn. Ngoài ra, các bạn có thể tham dự những sự kiện thú vị ở công viên Loma, bến cảng, trung tâm sự kiện Jungceylon.

=> Du lịch Phuket

Lễ hội té nước ở Khon Kaen

Khon Kaen được biết đến là vùng đất của lúa nếp, những ngày này ở Khon Kaen diễn ra những hoạt động thú vị như hội chợ ẩm thực, ném bi sắt, xe bò trang trí rực rỡ…

Bên cạnh khám phá những nét độc đáo lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan, các bạn cùng tìm hiểu thêm nền văn hóa của xứ Chùa Vàng như:  &  & 

Bài viết liên quan

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]