Độc đáo lễ hội Vật Cầu

Vật cầu là lễ hội độc đáo chỉ có duy nhất ở làng Thúy Lĩnh – Lĩnh Nam - Hoàng Mai, Hà Nội được tổ chức vào ngày 4, 5, 6 tháng Giêng hàng năm.

0

Tương truyền, lễ hội Vật cầu có liên quan mật thiết tới hình thức luyện quân của Linh Lang Đại Vương – Hoàng tử thứ tư của Vua Lý Thánh Tông, nay là một trong tứ trấn thành Thăng Long.

Vật cầu là môn thể thao rèn luyện cả chí và lực, đồng thời mang tính hợp đồng mưu lược. Trước kia, vật cầu chia theo các giáp (xóm) trong làng, đi kèm là múa võ, kiếm và múa Lân.

Vật cầu là môn thể thao rèn luyện trí lực nên có đầy đủ lứa tuổi khác nhau từ thiếu nhi đến các cụ cao tuổi trong làng  tham gia.

Tham gia vât cầu gồm bốn đội canh bốn hố. Cầu được làm bằng gỗ mít tiện tròn, sau khi có hiệu lệnh của trọng tài, bốn đội cùng cướp cầu mang về hố của mình. Mỗi một lần mang được cầu về hố sẽ được nhận được một giải con, ba lần liên tiếp sẽ được giải cái. Tuy nhiên, cầu không được ra đường biên, không bị đội bạn mang về hố khác.

Ngày nay, trước sự đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, để không bị mai một, hàng năm nhân dân làng Thúy Lĩnh vẫn kế thừa và phát huy  nhằm bảo tồn và phát huy vốn văn hóa phi vật thể quý báu như những câu thơ:

Ai về Thúy Lĩnh mà xem

Làng tôi mở hội tháng giêng Vật Cầu

Dù ai đi đâu về đâu

Nhớ về hội khỏe Vật cầu tháng giêng

Tùng tùng trống đánh ngũ liên

Bốn đôi trai tráng xông lên tranh tài

Quả cầu gỗ thắm hồng tươi

Đua tài đua sức ai tài kém ai

Làm trai cho đáng nên trai

Góp công xây dựng tương lai nước nhà

Bao đời truyền thống ông cha

Hội Làng trai tráng quê ta Vật cầu.

** Dưới đây là một số hình ảnh Phóng viên ghi lại được:

 

Nghe hiệu lệnh vật cầu

Đô vật Cướp cầu về hố

Lễ tạ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]